MỚI NHẤT :
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/08: Việt Nam lại khiến người Thái khóc hận

    17:30 Thứ tư 28/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Báo Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam khiến người Thái khóc hận thêm 1 lần nữa; Báo châu Á: "Chỉ gọi 2 tiền đạo, liệu Thái Lan có thể thách thức được ĐT Việt Nam?"; HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao 'Messi Thái'... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/08.

    Báo Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam khiến người Thái khóc hận thêm 1 lần nữa

    Mới đây, trang Siamsport (Thái Lan) đã bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT nữ Thái Lan đã để ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng và giành ngôi hậu ĐNA ngay trên sân nhà.

    "Thật đáng tiếc khi các cầu thủ nữ Thái Lan đã thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên đối phương đã giành phần thắng sau cùng khi tận dụng tốt cơ hội ở thời gian hiệp phụ đầu tiên của trận đấu.

    Tình huống đến ở phút thứ 93, Bích Thùy thoát xuống rồi căng ngang cho Huỳnh Như dứt điểm gọn gàng vào góc gần đánh bại thủ môn chủ nhà. Và đó là bàn thắng kết liễu trận đấu, kết liễu giấc mơ của NHM xứ sở chùa vàng. Và một lần nữa chúng ta lại gục ngã trước bóng đá Việt Nam," tờ Siamsport (Thái Lan) viết.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/08: Việt Nam lại khiến người Thái khóc hận - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam khiến Thái Lan nhận thêm đòn đau.

    Báo châu Á: "Chỉ gọi 2 tiền đạo, liệu Thái Lan có thể thách thức được ĐT Việt Nam?"

    Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam, HLV Akira Nishino đã công bố danh sách 33 tuyển thủ tập trung.

    Với việc không có phong độ cao trong màu áo Muangthong United, Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đã không được nhà cầm quân người Nhật triệu tập ở đợt tập trung lần này. Vì vậy, mọi hy vọng trên hàng công của "Voi chiến" sẽ đặt trên vai Chananan Pombuppha và Supachai Jaided.

    Điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi cho những phóng viên thường xuyên theo dõi Thai League. Vì vậy mới đây, tờ Fox Sports Asia đã đăng tải bài viết: “Liệu Thái Lan có thể thách thức với Việt Nam và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khi họ chỉ có 2 tiền đạo trong đội hình?

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/08: Việt Nam lại khiến người Thái khóc hận - Bóng Đá

     HLV HLV Akira Nishino chỉ gọi hai tiền đạo trong lần tập trung đấu Việt Nam.

    HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao 'Messi Thái'

    "Như các bạn cũng biết, Thái Lan sẽ có sự phục vụ của 3 cầu thủ đang thi đấu tại J-League. Chanathip Songkrasin không thi đấu ở King's Cup 2019 và AFF Cup 2018, nhưng chúng ta đã được xem anh ấy thi đấu ở Asian Cup 2019, chúng tôi cũng đã nghiên cứu băng hình về cầu thủ này khá nhiều. Đó là cầu thủ mà đội tuyển của chúng ra rất cảnh giác trận đấu sắp tới", HLV Park Hang-seo nhận định.

    Sint-Truidense lại tậu cựu tiền đạo Southampton, Công Phượng "hết cửa" ra sân

    Theo tờ Voetbal của Bỉ, Sint-Truidense vừa đạt thỏa thuận đưa về liên tiếp hai cầu thủ là là Steve De Ridder và Mory Konaté.

    Rất nhanh chóng, trang chủ của STVV cũng chính thức xác nhận chiêu mộ thành công chân sút 32 tuổi này trước khi thị trường chuyển nhượng giải VĐQG Bỉ đóng cửa vào ngày 2/9 tới.

    De Ridder từng chơi 3 năm tại CLB hạng Nhì Lokeren ở vị trí tiền vệ/tiền đạo cánh. Trước đó, anh từng đầu quân cho khá nhiều CLB tại Anh và Hà Lan như De Graafschap, Southampton, Bolton Wanderers hay Copenhagen. Sự xuất hiện của cầu thủ giàu kinh nghiệm này được HLV Marc Brys hy vọng sẽ giúp Sint-Truidense vượt qua khó khăn sau 5 vòng đấu đầu tiên.

    Cựu tiền vệ HAGL được chọn vào BHL ĐT Thái Lan để đấu Việt Nam

    Tawan Sripan, cầu thủ từng thi đấu cho HAGL tại V-League vừa được HLV Akira Nishino bổ sung vào thành phần BHL ĐT Thái Lan.

    Tawan là mảnh ghép cuối cùng trong ê-kíp năm trợ lý của HLV người Nhật Bản Akira Nishino. Bốn trợ lý mà Nishino cùng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chọn trước đó gồm Anurak Srikerd, Issara Sritaro, Sasa Todic và Nebojsa Stamenkovic.

    Tịnh Đế | 17:10 28/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...