MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 5/7: Công Phượng chính thức ra mắt CLB Bỉ

    08:12 Thứ sáu 05/07/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ Gustavo Santos khoác áo Sài Gòn FC; Văn Đức lùi lịch phẫu thuật; Công Phượng chính thức ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense,.. sẽ là những tin chính trong phần điểm tin sáng 5/7.

    Công Phượng chính thức ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense

    Công Phượng chụp hình cùng MC Thu Hoài - Bóng Đá

    Hôm nay, Công Phượng chính thức ký hợp đồng với CLB bóng đá Bỉ. 

    Sáng nay 5/7, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ chính thức ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense của Bỉ tại TP.HCM. Trước Công Phượng, từng có 2 cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thử sức. Đó là đàn anh Lê Công Vinh trong màu áo Leixoes (Bồ Đào Nha) và Nguyễn Việt Thắng (Porto B) nhưng đều chưa để lại nhiều ấn tượng.

    So với các bậc đàn anh, CP10 có nhiều thuận lợi hơn nhờ kinh nghiệm thất bại quý giá tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Bản hợp đồng của Công Phượng và CLB Sint-Truidense vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo giới thạo tin thì chắc chắn với 2 lần từng chơi bóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, giá trị chuyển nhượng của Công Phượng không hề thấp so với những hợp đồng trước đó.

    Trung vệ Gustavo Santos khoác áo Sài Gòn FC

    HLV Nguyễn Thành Công đã chấm trung vệ Gustavo Santos, người đã khoác áo Viettel thời gian qua. Cầu thủ người Brazil sở hữu chiều cao đến 1m95 nhưng ở Viettel, bộ đôi Tiến Dũng - Ngọc Hải chơi khá ăn ý nên anh không có cửa đá chính. Hơn nữa, Viettel muốn dồn cả 3 suất ngoại binh cho tuyến trên nên hai bên đã nói lời chia tay. 

    Về Sài Gòn FC, Gustavo sẽ có cơ hội đá chính bởi HLV Nguyễn Thành Công muốn có 1 ngoại binh chơi tuyến dưới nhằm đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ. Trong diễn biến khác, Sài Gòn FC chuẩn bị ra mắt tiền đạo Geovane Magno nhằm thế chỗ của Da Sylva vốn đã bị thanh lý hợp đồng. 

    HLV Henrique Calisto nói điều bất ngờ khi Công Phượng sang Bỉ

    HLV Henrique Calisto đã giã từ sự nghiệp cầm quân từ lâu. Ông vừa mới có chuyến thăm trở lại Việt Nam để gặp mặt những người bạn cũ trong thời gian còn làm việc ở CLB Long An. khi biết tin một cầu thủ khác của Việt Nam là Công Phượng sẽ sang Bỉ, ngay lập tức ông Calisto cảm thấy hào hứng xen lẫn sự ngạc nhiên khi hay việc tiền đạo của HAGL sẽ khoác áo đội Sint Truidense thi đấu tại giải Jupiler Pro League của Bỉ.

    Thương vụ này sẽ được ký kết trong ngày hôm nay. Buổi lễ Công Phượng ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense sẽ diễn ra vào lúc 10h00 ngày 5/7 tại khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

    Văn Đức lùi lịch phẫu thuật

    Chấn thương của tiền vệ Phan Văn Đức nặng hơn dự kiến nên thay vì được phẫu thuật ngay khi bay snag Singapore, tiền vệ của ĐTVN và CLB SLNA sẽ lên bàn mổ muộn hơn dự kiến. Văn Đức được chẩn đoán bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối, phù đầu dây chằng chéo ngoài, dập rách sụn sau và phù dập rải rác lồi cầu xương ngoài.

    Người trực tiếp chữa trị cho tiền vệ Phan Văn Đức là bác sỹ Tan Jim Lee tại Bệnh viện Parkway ở Singapore, chuyên gia hàng đầu về dây chằng ở châu Á. Ông Lee cũng vừa phẫu thuật thành công cho trung vệ Đình Trọng ít ngày trước. SLNA tạm ứng khoảng 600 triệu đồng để Phan Văn Đức chữa trị chấn thương, sau đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đơn vị bảo hiểm sẽ phối hợp chi trả nguồn kinh phí này.

    Phương Nam | 07:25 05/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...