MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 05/03: “Công thần” VFF bất ngờ tung hô bầu Đức trước thềm đại hội

    10:21 Thứ hai 05/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ông Lân Chung ứng cử Phó Chủ tịch VFF, nói tốt về bầu Đức; Quang Hải bác bỏ tin đồn có công ty đại diện nước ngoài; V-League 2018 chưa đá, HAGL đã thu 300 triệu,... sẽ là những tin chính phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 05/03.

    Ông Lân Chung ứng cử Phó Chủ tịch VFF, nói tốt về bầu Đức

     - Bóng Đá

    Ông Nguyễn Lân Trung bất ngờ nói tốt về bầu Đức. 

    Ông Nguyễn Lân Trung sẵn sàng ứng cử, thậm chí nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch VFF trước thềm đại hội. Tuy nhiên, ông Chung nói khá nhiều điều tốt lành về bầu Đức: “Công lao của anh Đoàn Nguyên Đức mọi người đều nhìn thấy rồi. Đây là con người luôn nghĩ cho bóng đá Việt Nam. Ban chấp hành không muốn anh ấy nghỉ nhưng anh ấy đã quyết tâm rồi. Điều vui mừng là dù anh ấy nghỉ nhưng luôn nói một câu mà tôi rất cảm động là dù có thế nào, anh ấy luôn luôn ủng hộ bóng đá Việt Nam bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Tôi tin một con người như anh Đức sẽ làm được điều ấy. Anh ấy máu lắm, anh ấy rất tử tế với bóng đá Việt Nam nhiều năm rồi và sẽ tiếp tục ủng hộ bóng đá Việt Nam.”

    Quang Hải bác bỏ tin đồn có công ty đại diện nước ngoài

    Mới đây trang Transfermarkt đã đăng tải những thông tin khá bất ngờ về tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC. Theo trang định giá cầu thủ uy tín này, Quang Hải có công ty quản lý riêng là Ohno Soccer Management có trụ sở tại Đức và người đại diện là ông Tony Nguyen. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong nước ngày hôm nay, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội FC khẳng định anh rất bất ngờ khi mình bỗng dưng có công ty đại diện. Tiền vệ vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018 khẳng định: “Em không biết về thông tin này. Em cũng không biết công ty này ở đâu. Anh hỏi VFF xem sao? Em cũng không biết ông Tonny Nguyễn là ai.”

    V-League 2018 chưa đá, HAGL đã thu 300 triệu

     - Bóng Đá

    HAGL thu khoảng 300 ngày đầu tiên bán vé mùa giải 2018.

    Được biết, HAGL đưa ra nhiều lựa chọn vé xem cả mùa trọn 13 trận với mức giá 1 triệu đồng một vé ở khu VIP và 5 trăm ngàn đồng khán đài B, là dạng thẻ nhựa từ quản lý bằng mã vạch rất hiện đại. Cho đến lúc này, chỉ sau ngày đầu mở bán vé mùa CLB đã thu được gần 300 triệu đồng. Có lẽ, sự trở lại của một loạt ngôi sao như Xuân Trường, Tuấn Anh cũng như hiệu ứng U23 Việt Nam giúp HAGL trở nên hứa hẹn và đáng chờ đợi hơn rất nhiều trong mùa giải 2018.

    ĐT Việt Nam có ngày chuẩn bị đấu Jordan

    Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 23/03 nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng loại ASIAN Cup 2019 gặp Jordan trên sân khách. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 1 ngày tập luyện (24/03) trước khi lên đường sang Jordan vào ngày 25/03. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 27/03, phân định ngôi nhất nhì của bảng đấu. HLV Park Hang-seo cũng sẽ trở về Việt Nam sớm hơn dự kiến 1 ngày (09/03) sau khi tham dự hội thảo dành cho các HLV đội tuyển quốc gia tại Malaysia do AFC tổ chức.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 10:20 05/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...