MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Được bầu vào AFC, Chủ tịch VFF lên tiếng về thực lực tuyển Việt Nam

    07:50 Thứ ba 03/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn đã có những phát biểu về thực lực hiện tại của nền bóng đá Đông Nam Á nói chung và tuyển Việt Nam nói riêng.

    Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận tin vui khi Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã nhận được tín nhiệm để trở thành đại diện của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tham gia Thường vụ LĐBĐ châu Á (AFC).

    Chia sẻ được báo Thanh Niên dẫn lời tại Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá (AFF), Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn bày tỏ: "Với những đóng góp và sự tiến bộ trong thời gian vừa qua, VFF luôn thể hiện vai trò của một thành viên có trách nhiệm với tổ chức trong các hoạt động của bóng đá của khu vực.

    Được bầu vào AFC, Chủ tịch VFF lên tiếng về thực lực tuyển Việt Nam - Bóng Đá

    Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn tự hào với những thành tích vừa qua của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF. 

    Có thể nói, sự phát triển của bóng đá Việt Nam đã tạo được ấn tượng với các nước. Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch AFF Khiev Sameth đã nhấn mạnh và chúc mừng những thành công của bóng đá Việt Nam...

    Bóng đá Đông Nam Á đã tiến bộ. Lần đầu tiên, khu vực có 5 đội tuyển quốc gia lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2023, diễn ra tại Qatar. 3 đội tuyển nữ là Việt Nam, Philippines và Úc thi đấu tại World Cup 2023.

    Các đội tuyển trẻ cũng đã thể hiện sự tiến bộ ở các đấu trường châu lục. Tại đại hội, các nước đã gửi lời chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam, Philippines và Úc trong lần tham dự World Cup nữ 2023".

    Phi Yến | 07:20 03/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...