MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/10: U22 Việt Nam duy trì kỷ lục sau trận hòa U22 UAE

    09:02 Thứ hai 14/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hoà UAE, U22 Việt Nam duy trì 1 kỷ lục; Đức Chinh nói 1 điều sau khi đánh đầu tung lưới UAE... là những nội dung chính trong phần điểm tin BĐVN sáng 14/10.

    Báo châu Á: Hoà UAE, U22 Việt Nam duy trì 1 kỷ lục

    Trang Fox Sports Asia viết: "Sau hiệp 1 không bàn thắng, U22 UAE là đội có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 50 của trận đấu, Tahnoon Al Zaabi là người có pha cứa lòng đẹp mắt mở tỷ số.

    Ngay sau đó, U22 Việt Nam cũng có ngay bàn thắng quân bình tỷ số nhờ công của Hà Đức Chinh. Tiền đạo số 18 có pha thoát xuống rất nhanh và đánh đầu vừa đủ lực để đưa quả bóng nằm gọn trong lưới của UAE.

    Tỷ số hoà 1-1 cũng giúp cho U22 Việt Nam duy trì mạch bất bại trong năm 2019. Đây được xem là một kết quả đáng ghi nhận của đội tuyển này khi họ đang hướng đến hành trình ở SEA Games 30 tại Philippines sắp tới.

    U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 trước lễ bốc thăm và nhiều khả năng sẽ rơi vào bảng khó. Song lực lượng và quyết tâm của họ là rất cao. Trong 2 trận đấu giao hữu chính thức với U22 Myanmar và U22 Trung Quốc, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã chứng tỏ được sức mạnh với những chiến thắng giòn giã.

    Ngoài SEA Games, U22 Việt Nam còn hướng đến VCK U23 châu Á 2020. Một lịch làm việc khá dày đặc với HLV Park."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/10: U22 Việt Nam duy trì kỷ lục sau trận hòa U22 UAE - Bóng Đá

     U22 Việt Nam duy trì mạch bất bại trong năm 2019.

    Đức Chinh nói 1 điều sau khi đánh đầu tung lưới UAE

    Sau khi ghi bàn vào lưới U22 UAE, Đức Chinh chia sẻ với truyền thông: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi được ghi bàn cho U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Chân tôi hơi đau nhưng tất cả vẫn ổn."'

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/10: U22 Việt Nam duy trì kỷ lục sau trận hòa U22 UAE - Bóng Đá

     Bàn thắng vào lưới U22 UAE giúp Đức Chinh giải tỏa nhiều áp lực.

    Thành viên LĐBĐ Indonesia thừa nhận không muốn chọn Simon McMenemy làm HLV

    Sau thành tích thất vọng của ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, chính trị gia Refrizal, thành viên của Liên đoàn bóng đá Indonesia thừa nhận ông đã không muốn bầu cho Simon McMenemy làm HLV trưởng. Khi đó có 3 ứng viên cho vị trí này, gồm 2 HLV người Indonesia, nhưng McMenemy được đánh giá cao nhất.

    Ông nói: "1 trong 3 cái tên, Simon McMenemy được đánh giá cao hơn nhờ việc mang về danh hiệu cho Bhayangkara FC. Tôi ủng hộ một HLV bản địa và không hiểu vì sao cứ phải là Simon McMenemy, HLV của chúng tôi cũng rất có năng lực. Nhưng tôi đã không thể làm gì, tiếng nói của tôi bị mất trọng lượng."

    Vé trận Việt Nam - Thái Lan bán hết chỉ sau 1 phút

    Vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 đã được bán hết chỉ sau... 1 phút ở đợt bán đầu tiên vào lúc 10h sáng ngày 13/10. Hệ thống liên tục báo số lượng vé không đủ ở cả 4 mức. Ban tổ chức cũng không tiết lộ số lượng vé bán ra từng đợt.

    Ban tổ chức cho biết sẽ được mở bán theo 3 đợt vào 10h, 15h và 22h cùng ngày trên ứng dụng VinID. Các mệnh giá lần lượt là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.

    Indonesia gọi sao nhập tịch đấu Việt Nam

    Với quyết tâm giành điểm trong trận tiếp Việt Nam vào ngày 15/10 tới, HLV Simon McMenemy đã quyết định triệu tập trung vệ gốc Brazil Otavio Dutra, người vừa hoàn thành thủ tục nhập tịch Indonesia.

    Otavio Dutra sinh năm 1984, và cao đến 1m90. Trung vệ này sinh ra ở Fortaleza, Brazil, nhưng đã thi đấu tại Indonesa từ năm 2010. Anh từng được triệu tập hồi tháng trước để chuẩn bị cho hai trận gặp Malaysia (thua 2-3) và Thái Lan (0-3) nhưng chưa thể ra sân vì chưa hoàn tất thủ tục. Giờ thì anh đã có hộ chiếu Indonesia và có thể ra sân bất cứ lúc nào.

    Tịnh Đế | 08:40 14/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...