MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Cầu thủ Thái Lan: "Bóng đá Việt Nam đã vượt chúng ta"

    18:10 Thứ bảy 23/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Người của Thái Lan tin rằng, đội tuyển Việt Nam đã vượt lên phía trước vào thời điểm hiện tại.

    Sau khi kết thúc lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam tiếp tục chứng tỏ là đầu tàu ở Đông Nam Á khi dẫn đầu bảng G, qua đó nắm lợi thế cực kỳ lớn trong việc tìm kiếm tấm vé đi tiếp.

    Sau 5 trận, Việt Nam giành được 3 chiến thắng, 2 hòa và chưa thua trận nào. Thành tích này gần như tương đương với những đội bóng mạnh khác của châu Á như Qatar, Australia hay Nhật Bản. Ở những giải đấu lớn gần đây, tuyển Việt Nam cũng thi đấu rất ấn tượng.

    Cầu thủ Thái Lan: 'Việt Nam đã vượt chúng ta' - Bóng Đá

     Việt Nam đã vượt Thái Lan, theo cựu danh thủ Daoyod Dara.

    Chứng kiến những gì thầy trò HLV Park Hang-seo thể hiện, Daoyod Dara - cựu danh thủ Thái Lan thừa nhận, bóng đá Việt Nam đã vượt xa Thái Lan vào thời điểm hiện tại.

    Cụ thể, trả lời phỏng vấn trên tờ Siam Sport, Daoyod Dara chia sẻ: "Lúc này đây, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc. Các lứa đội tuyển của họ liên tục đi tập huấn châu Âu. Không nghi ngờ gì nữa, bóng đá Việt Nam đã vượt chúng ta."

    Daoyod Dara cũng thừa nhận, tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino đã có sự thay đổi theo hướng tích cực tuy nhiên, nội bộ đội bóng vẫn gặp vấn đề. Theo Daoyod Dara, để tiến xa hơn, Thái Lan phải học tập tính kỷ luật của người Nhật Bản hay Hàn Quốc.

    Daoyod Dara từng là cầu thủ hàng đầu Thái Lan những năm 80. Trong 11 năm khoác áo Thái Lan,  Daoyod Dara đã ghi tới 28 bàn thắng và đứng thứ 8 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử quốc gia này.

    Tiểu Lam | 18:11 23/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...