(BongDa.com.vn) – Chắc chắn sự ra đi của Angel di Maria sang PSG đã gieo sự thất vọng lớn cho những người hâm mộ Man United. Hầu hết đều cho rằng anh đang trốn chạy áp lực tại Old Trafford để tìm một nơi thảnh thơi. Nhưng hãy xét lại và công bằng với Thiên thần hơn.
ĐMà thực tế khả năng để anh thành công sẽ không nhiều. Premier League đòi hỏi quá nhiều thế lực và sức vóc. Hãy lấy Cristiano Ronaldo làm dẫn chứng. Lúc mới đến Anh thì ah cũng có dáng người nhỏ nhắn như Di Maria hiện tại. Chính nhờ siêng năng tập luyện, tăng sức lực và trọng lượng cơ thể nên anh mới có thể đương đầu với những hậu vệ vừa nhanh vừa mạnh khỏe của Ngoại hạng Anh.
Vậy câu hỏi rằng Di Maria có đủ thời gian để làm điều đó hay không ? Nếu cứ miễn cưỡng ở lại thi đấu, rất dễ khiến Di Maria bị dính các chất thương và khi ấy sự nghiệp của anh bị đe dọa nghiêm trọng.
Bên cạnh vấn đề thể lực, lối chơi của Di Maria cũng không có nhiều đất dụng võ tại Anh. Ngoài lý do khách quan là do Van Gaal thường xuyên dịch chuyển vị trí thi đấu của anh, bên cạnh đó, những cầu thủ chuyên phòng ngự ở giải Ngoại hạng dần bắt bài được Di Maria để không cho anh phát huy hết khả năng của mình.
Một mùa giải không thích ứng được lối chơi cũng dễ hiểu nhưng thời gian có còn cho phép Di Maria thử thêm cơ hội khác hay không lại là một vấn đề và hướng đi đó có sáng sủa hoặc đi vào đường cùng lại là một câu chuyện nữa. Không hợp là không hợp, thời gian chỉ là một yếu tố ngoại cảnh mà thôi, chủ yếu vẫn là do bản thân cầu thủ ấy. Trong trường hợp của Di Maria, nếu đã thấy không hợp ban đầu thì còn miễn cưỡng thêm làm gì nữa?
Còn nếu bảo rằng Di Maria đã dối gạt người hâm mộ khi một mặt anh nói muốn ở lại Old Trafford còn mặt kia đi ký hợp đồng với PSG thì hãy nhớ lại trước đó một năm khi Real Madrid quyết định bán anh thì PSG mới là điểm Di Maria muốn đến chứ không phải Man United. Nếu đội bóng Pháp không bị ràng buộc của Luật cân bằng tài chính thì chắc gì Di Maria đã sang Anh.
Hơn nữa có chắc gì Man United không muốn bán lại Di Maria khi anh không chơi tốt mùa giải vừa qua. Nội tình thế nào thì có lẽ chỉ họ mới biết rõ nên đừng trút mọi vấn đề cho cầu thủ bởi vốn dĩ họ cũng chẳng tự quyết được hoàn toàn số phận của mình.
Danh tiếng của PSG chắc chắn không bằng Man United nhưng Premier League xếp trên League 1 cũng chỉ dựa vào những thông số tương đối. Sức cạnh tranh của giải đấu cao nhất nước Pháp đang được nâng lên theo thời gian bằng chứng là những CLB của League 1 cũng chẳng tỏ ra yếu thế khi gặp đội bóng của Ngoại hạng Anh. Cho nên sẽ hơi cường điệu quá nếu bảo Di Maria sang PSG chỉ để dưỡng già.
Chuyện một ngôi sao thay đổi CLB chẳng có gì là to tát nên hãy xem đó là bình thường. Chỉ cần anh tỏa sáng tại PSG, anh đã cho thấy mình đã có hướng đi đúng và dũng cảm chứ không hèn nhát chạy trốn khỏi Old Trafford.