MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Depay chói sáng, Hà Lan "hủy diệt" Đức với thế trận tấn công rực lửa

    03:50 Thứ bảy 07/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thi đấu khởi sắc ở hiệp 2, Cơn lốc màu da cam đã "cuốn bay" đội chủ nhà ở loạt trận thứ 5 bảng C vòng loại EURO 2020.

    Đội tuyển Đức có màn chạm trán với Hà Lan trên sân nhà Volksparkstadion trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại EURO 2020. Cả hai bên đã có 4 lần đối đầu nhau chỉ vỏn vẹn sau 12 tháng. Với tính chất quan trọng, Những cỗ xe tăng và Cơn lốc màu da cam đều sử dụng các quân bài nổi bật nhất của mình thời điểm hiện tại.

    HLV Joachim Low dùng sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 với bộ 3 tấn công Timo Werner, Serge Gnabry, Marco Reus. Khu trung tuyến tuyển Đức được đảm trách bởi các gương mặt: Toni Kroos, Joshua Kimmich, Lukas Klostermann, Nico Schulz.

    sau trận - Bóng Đá

    Gnabry mở tỷ số trận đấu.

    Oranje của chiến lược gia Ronald Koeman cũng sở hữu nhiều hảo thủ ở cuộc chạm trán quan trọng này, như: Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum và Memphis Depay.

    Với lợi thế sân nhà, Đức có tình huống đáng chú ý đầu tiên. Phút thứ 6, tiền vệ Toni Kroos tung cú sút xa khá căng nhưng không chính xác về phía khung thành Jasper Cillessen. Chỉ 2 phút ngay sau đó, Depay đi bóng và dứt điểm hiểm hóc buộc thủ thành Manuel Neuer phải trổ hết tài nghệ cứu thua.

    sau trận - Bóng Đá

    De Jong gỡ hòa 1-1.

    Đức chủ trương lối đá chậm chắc ở phần sân nhà và tận dụng các đường phản công nhanh. Thực tế chứng minh họ đã đúng. Phút thứ 9, Joshua Kimmich chuyền vượt tuyến chính xác, Klostermann đối mặt với Cillessen nhưng không thành. Tuy nhiên, Gnabry đã có mặt kịp thời dứt điểm thành bàn mở tỷ số trận đấu.

    Quãng thời gian còn lại của hiệp 1, Cơn lốc màu da cam gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Neuer. Thiếu đột biến trên hàng công, Hà Lan suýt chút nữa phải trả giá đắt vào phút thứ 42 khi Reus thất bại ở tình huống đối mặt với Cillessen.

    Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết 45 phút thi đấu đầu tiên.

    sau trận - Bóng Đá

    Pha phản lưới nhà tai hại của Jonathan Tah.

    Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Hà Lan thi đấu khởi sắc hơn hẳn. Phút thứ 59, Ryan Babel tạt bóng vào vòng cấm địa tuyển Đức, Jonathan Tah phá bóng hỏng, tạo điều kiện cho Frenkie de Jong sút tung lưới Neuer ở cự ly gần, qua đó gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

    Tinh thần lên cao, Cơn lốc màu da cam tiếp tục có thêm bàn thắng ít lâu sau đó. Phút thứ 66, Van Dijk đánh đầu cực căng buộc Neuer đẩy bóng ra ngoài, Depay căng ngang vào trong khiến Tah lóng ngóng phản lưới nhà.

    Đứng trước bối cảnh bị dẫn bàn, tuyển Đức bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2. Phút thứ 73, De Ligt vô tình để tay chạm bóng ở vòng cấm địa Hà Lan và Kroos đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m.

    sau trận - Bóng Đá

    Wijnaldum ấn định tỷ số chung cuộc 4-2.

    Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang với Những cỗ xe tăng. Phút thứ 79, hàng thủ của họ tiếp tục mắc sai lầm khi phòng ngự lỏng lẻo trước pha chọc khe của Depay. Cầu thủ dự bị Donyell Malen có mặt đúng lúc nâng tỷ số lên 3-2.

    Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Đức mất bóng từ giữa sân và Depay có tình huống kiến tạo chuẩn xác giúp Wijnaldum ấn định tỷ số chung cuộc 4-2 cho Hà Lan sau pha phản công nhanh chớp nhoáng.

    sau trận - Bóng Đá

    Hà Lan giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước tuyển Đức.

    Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Hà Lan giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước đội chủ nhà Đức. Memphis Depay trở thành nhân tố quan trọng giúp Hà Lan lội ngược dòng thành công. Cựu sao Man United đóng góp 1 kiến tạo, trở thành nguồn cảm hứng lớn của đoàn quân HLV Ronald Koeman với việc cung cấp các cơ hội ngon ăn cho đồng đội.

    Đội hình ra sân

    Đức (3-4-3): Manuel Neuer, Matthias Ginter, Jonathan Tah, Niklas Süle, Nico Schulz, Toni Kroos, Joshua Kimmich, Lukas Klostermann, Marco Reus, Timo Werner, Serge Gnabry.

    Hà Lan (4-3-3): Jasper Cillessen, Daley Blind, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Marten de Roon, Ryan Babel, Quincy Anton Promes, Memphis Depay.

    Tỷ số chung cuộc: Đức 2-4 Hà Lan.

    Lý lịch De Jong

    Anh Nguyễn | 03:20 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...