MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Sự trở lại cần thiết của Jorginho

    17:00 Thứ ba 14/11/2023

    BongDa.com.vn Sau EURO 2020, cái tên Jorginho đã gắn liền với thất bại của tuyển Italia ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận tài năng của anh.

    Mới đây, Jorginho đã có tên trong danh sách triệu tập của HLV Luciano Spalletti nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối cùng của vòng loại EURO 2024. Điều này khiến nhiều người bất ngờ. Tiền vệ 31 tuổi vắng mặt ở đợt tập trung tháng 10/2023 và các tifosi cho rằng anh nằm ngoài kế hoạch của tân thuyền trưởng Azzurri.

    Trong buổi trả lời phỏng vấn hôm 13/11 tại Coverciano, HLV Spalletti lý giải về quyết định của mình: "Jorginho không có mặt ở đợt tập trung lần trước bởi cậu ấy thi đấu quá ít từ tháng 9 đến tháng 10. Tôi đã nói chuyện với Jorginho qua điện thoại và cậu ấy bày tỏ mong muốn được tiếp tục cống hiến cho Azzurri. Cậu ấy cũng thi đấu thường xuyên ở Arsenal trong thời gian qua, cảm thấy bản thân ổn hơn và thậm chí còn được đeo băng đội trưởng. Vậy nên bây giờ, Jorginho đã trở lại. Cậu ấy sẽ trở thành người dẫn đường cho toàn đội".

     - Bóng Đá

     Jorginho đã trở lại tuyển Italia.

    Lý do được HLV Spalletti đưa ra hoàn toàn thuyết phục. Hơn nữa, Jorginho còn sở hữu yếu tố mà các cầu thủ khác ở tuyển Italia đang thiếu, đó là khả năng giữ nhịp, điều phối bóng ở tuyến giữa. Bryan Cristante mạnh về khả năng phòng ngự nhưng chưa được đánh giá cao về việc chuyền bóng. Manuel Locatelli, Davide Frattesi, Giacomo Bonaventura và Nicolò Barella là mẫu tiền vệ cơ động, lên công về thủ chứ không phải đứng trong một khu vực để điều phối bóng. Marco Verratti, một cầu thủ giỏi giữ nhịp, đang “dưỡng già” ở tận Qatar và không còn giữ được phong độ đỉnh cao.

    Thiếu vắng Jorginho, tuyển Italia phải nhận thất bại toàn diện trước tuyển Anh hồi tháng 10 vừa qua. HLV Spalletti đã nhận ra sai lầm của mình và thừa nhận: "Jorginho phải khâu vài mũi ở trên đầu từ trận đấu trước. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận bởi cậu ấy đang bị đau. Tuy nhiên, toàn đội đang cần đôi chân của cậu ấy".

    Sự xuất hiện của Jorginho trong đợt tập trung lần này không chỉ mang hiệu ứng tích cực về mặt chuyên môn mà còn về tinh thần. Tuyển Italia chuẩn bị bước vào 2 trận đấu quan trọng với tuyển Bắc Macedonia và tuyển Ukraine, nơi họ cần 4 điểm để chính thức vượt qua vòng loại. Xét về số danh hiệu giành được trong sự nghiệp và việc đang khoác áo một đội bóng lớn ở Premier League, Jorginho chính là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Italia ở hiện tại. Trong những ngày ở Coverciano, tiền vệ 31 tuổi có thể truyền kinh nghiệm cho các đồng đội trẻ, đồng thời thể hiện tầm ảnh hưởng của mình trong phòng thay đồ.

     - Bóng Đá

     Jorginho cần phải vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình.

    Đối với Jorginho, đây là cơ hội để anh vượt qua nỗi ám ảnh ở vòng loại World Cup 2022. Nhiều người vẫn cho rằng nếu anh không sút hỏng 2 quả penalty trong 2 trận gặp Thụy Sĩ (lượt đi và lượt về), tuyển Italia đã có vé đến Qatar dự vòng chung kết. Vì vậy, ở đợt tập trung lần này, chắc chắn anh sẽ nỗ lực để sửa sai.

    Nhìn chung, Jorginho rất quan trọng với tuyển Italia. Bây giờ, hãy chờ xem anh đáp lại niềm tin ấy như thế nào.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:30 14/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...