MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 'Để De Ligt dự bị là ý tưởng cần được cân nhắc'

    16:22 Chủ nhật 13/10/2019

    BongDa.com.vn Matthijs de Ligt vẫn đang là sự lựa chọn số 1 trong đội hình tuyển Hà Lan.

    Trận ra mắt của Matthijs de Ligt cho đội tuyển quốc Hà Lan trước Bulgaria là một trận đấu đáng quên. Anh chính là người có lỗi trực tiếp trong bàn thua đầu tiên của đội bóng áo cam, gián tiếp dẫn đến việc đội tuyển nước này vắng mặt ở World Cup 2018.

    Sau đó có một thời gian De Ligt không được ra sân cho tuyển quốc gia. Nhưng kể từ cuối năm 2017 cho đến nay, trung vệ của Juventus không vắng mặt ở bất cứ trận đấu nào của Cơn lốc màu da cam, cùng Virgil van Dijk trở thành sự lựa chọn số 1 của HLV Ronald Koeman ở hàng phòng ngự.

     De Ligt đã có 19 trận cho tuyển quốc gia ở tuổi 20.

    Trong suốt thời gian đó, Matthijs de Ligt góp công lớn trong chuỗi kết quả tích cực của tuyển Hà Lan, họ mới chỉ để thua 4 trận trong một thế trận sát sao, trước các đối thủ cứng cựa. Tuy nhiên cũng phải nói cầu thủ 20 tuổi thường để xảy ra những sai lầm nghiêm trọng, như pha phá bóng lỗi dẫn đến bàn thua trận gặp Bắc Ireland mới đây.

    Do đó, cựu hậu vệ Wim Rijsbergen đã góp ý cho đội tuyển của mình, rằng nên trao cơ hội nhiều hơn cho Stefan de Vrij, một trung vệ xuất sắc khác của Hà Lan, đang thể hiện ấn tượng trong màu áo Inter Milan: "Để De Ligt nghỉ ngơi không phải một ý tưởng tệ."

    "De Vrij cũng rất xuất sắc, chơi rất chắc chắn, có nhiều kinh nghiệm hơn và tạo ít rủi ro hơn. Nhưng tôi nghĩ Koeman chỉ chọn De Ligt và Van Dijk. Đó là 2 cái tên đầu tiên trong đội hình xuất phát của ông ấy, sau đó mới đến 9 vị trí còn lại."

    Màn trình diễn xuất sắc của De Ligt trước SPAL: 

    Hoài Thu | 16:00 13/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...