MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Đây, "manh mối" về bến đỗ mới của Công Phượng tại giải Hạng Nhì Pháp

    10:13 Thứ tư 05/06/2019

    BongDa.com.vn Dựa vào phát biểu của HLV Guillaume Graechen cách đây 2 năm, chúng ta có thể dự đoán được điểm đến tiếp theo của Nguyễn Công Phượng trên đất Pháp.

    Nguyễn Công Phượng là cái tên đang thu hút rất nhiều sự chú ý của NHM Việt Nam sau khi anh chính thức chia tay Incheon United từ ngày 02/06 vừa qua. Và một trong những dấu hỏi đặt ra là điểm đến của CP10 sẽ ở đâu.

    Đây,

     Công Phượng chính thức rời Incheon United sau 108 ngày tập luyện, thi đấu.

    GĐĐH CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh từng chia sẻ: "Đúng là Công Phượng đã kết thúc hợp đồng với Incheon. Sau King's Cup, Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc, tại vì có một CLB ở Pháp đã gửi lời mới đến HAGL và Phượng."

    Trong khi đó, BLV Quang Huy cũng có những phân tích rất hợp lý: "Công Phượng không đến Pháp thì biết đi đâu? Ở Incheon, cậu ấy không có nhiều cơ hội ra sân. Quay lại HAGL thì cũng không hay vì HAGL đang ổn định, Công Phượng trở về cũng ít nhiều tạo nên sự xáo trộn."

    Như vậy, mọi thông tin và phân tích đều hướng về khả năng HAGL sẽ tiếp tục đưa Công Phượng xuất ngoại lần thứ 3 và điểm đến sẽ là đất nước Pháp, cụ thể hơn là giải Hạng Nhì (Ligue 2). Nhưng điều quan trọng mà rất nhiều CĐV yêu mến tiền đạo gốc Nghệ An này muốn biết CLB nào sẽ là bến đỗ tiếp theo của anh.

    Đây,

     Công Phượng sẽ đến thi đấu tại giải Hạng Nhì Pháp?

    Ngược thời gian về 2 năm trước, đích thân HLV Guillaume Graechen cũng từng chia sẻ: "Jean-Marc Guillou - Người sáng lập học viện JMG toàn cầu đang có ý định mua Paris FC ở giải Ligue 2 của Pháp. Tôi hy vọng trong 1-2 năm tới, điều này sẽ thành hiện thực. Khi đó, Công Phượng sẽ sang châu Âu chơi bóng." Đây được xem là chỉ hiệu rõ ràng nhất cho thấy điểm đến tiếp theo của tiền đạo sinh năm 1995 sẽ tại thủ đô nước Pháp hoa lệ.

    Dự đoán về khả năng thành công của cựu tiền đạo HAGL tại giải Hạng Nhì nước Pháp, BLV Quang Huy nhận định: "Ligue 1 thì quá khó nhưng Ligue 2 tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng để thích ứng và được trao nhiều cơ hội ra sân. Tôi tin rằng Phượng sẽ có dịp để học hỏi, hoàn thiện bản thân hơn ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Pháp."

    Đây,

     Paris FC có rất nhiều cầu thủ châu Phi có nền tảng thể lực sung mãn.

    Paris FC là đội bóng được thành lập từ năm 1969 và từng thi đấu 1 mùa giải tại Ligue 1 (1978/79). Hiện tại, trong đội hình của đội bóng này chỉ có 7 cầu thủ người Pháp và rất nhiều cầu thủ châu Phi. Ở mùa giải Ligue 2 2018/19 vừa qua, đoàn quân của HLV Mehmed Bazdarevic cán đích ở vị trí thứ 4 với 65 điểm sau 38 vòng đấu.

    Nếu gia nhập Paris FC, Công Phượng sẽ phải nỗ lực rất nhiều vì đa phần các cầu thủ ở đây đều có nền tảng thể lực rất tốt. Bên cạnh đó, tiền đạo 24 tuổi còn phải làm quen với môi trường nói tiếng Pháp tại đây.

    Đăng Huy | 10:01 05/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...