MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Đây, điều Công Phượng muốn làm khi sang châu Âu thi đấu

    16:07 Thứ tư 03/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với truyền thông Hàn Quốc, Nguyễn Công Phượng đã chỉ ra điều anh mong muốn làm được khi sang châu Âu thi đấu.

    Nguyễn Công Phượng là một trong những cái tên thu hút sự quan tâm của NHM Việt Nam trong những ngày gần đây. Thông tin anh không đến Pháp để thử việc mà thay vào đó sẽ sang đầu quân cho CLB Sint-Truidense khiến những người yêu mến anh rất phấn khích.

    Công Phượng chỉ ra điều muốn làm khi sang châu Âu thi đấu - Bóng Đá

     Công Phượng muốn tạo một hình mẫu cho các cầu thủ Việt Nam tại châu Âu.

    Theo thông tin cập nhật, tiền đạo gốc Nghệ An sẽ có buổi ký kết hợp đồng với đội bóng Bỉ vào sáng ngày 05/07 tại TP.HCM. Như vậy, Công Phượng sẽ tạo thành 2 bước ngoặt mới cho bản thân và bóng đá Việt Nam khi là cầu thủ Việt  đầu tiên được 1 CLB châu Âu chiêu mộ cũng như là cầu thủ thi đấu ở nhiều quốc gia nhất.

    Trước sự kiện này, cá nhân Công Phượng đã có những chia sẻ rất ngắn gọn trên trang Sports Seoul (Hàn Quốc) về định hướng mục tiêu sắp tới khi sang châu Âu thi đấu: "Tôi rất vinh dự với danh hiệu cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ký hợp đồng và chơi bóng ở trời Âu. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy áp lực và trách nhiệm nặng nề. Tôi muốn trở thành hình mẫu tốt cho các cầu thủ Việt Nam thành công tại châu Âu chứ không chỉ đơn giản là mơ ước được sang đó thi đấu."

    Cũng theo tờ báo này cho biết, những thủ tục xin visa của Công Phượng sẽ hoàn tất vào ngày 06/07. 

    Đăng Huy | 16:00 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...