MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Đây, 2 cái tên Nhật Bản tuyển Việt Nam nên hết sức đề phòng

    11:36 Thứ ba 22/01/2019

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia đã chỉ ra 2 cầu thủ hay nhất của Nhật Bản trong chiến thắng Ả Rập Saudi và đó sẽ là 2 cái tên tuyển Việt Nam cần cẩn trọng.

    Đối đầu tuyển Ả Rập Saudi tại vòng 1/8 Asian Cup, tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của trung vệ Tomiyasu Takehiro. Xuyên suốt trận đấu, "Samurai xanh" đã nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ và chủ động lui về phòng ngự.

    Tuy nhiên, dù có đến 77% thời lượng kiểm soát bóng nhưng đoàn quân của HLV Antonio Pizzi vẫn không thể nào chọc thủng tuyến phòng ngự của Nhật Bản được dẫn dắt bởi đội trưởng Maya Yoshida, người đang chơi bóng cho câu lạc bộ Southampton ở giải Ngoại Hạng Anh.

    Kết thúc trận đấu, trang Fox Sports Asia cũng chỉ ra rằng, hai cầu thủ lợi hại nhất của "Samurai xanh" chính là cặp trung vệ Tomiyasu Takehiro và Maya Yoshida. Bộ đôi này đều được chấm 8 điểm nhờ vào màn trình diễn xuất sắc nơi hàng thủ của mình. 

    Báo Châu Á chỉ ra 2 cái tên đáng gờm nhất Nhật Bản trong trận thắng Ả Rập Saudi - Bóng Đá

    Yoshida (trái) và Tomiyasu được xem là "cặp trung vệ thép" của Nhật Bản.  

    Với thể hình lý tưởng (đều cao gần 1m9), khả năng tranh chấp mạnh mẽ, tư duy chiến thuật thông minh và đặc biệt, cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định, cặp trung vệ Tomiyasu - Yoshida được xem là "cội nguồn sức mạnh" của Nhật Bản và họ hứa hẹn sẽ trở thành thử thách khó nhằn với Việt Nam trong cuộc chạm mặt tới. 

    Phi Yến | 11:06 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...