MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng: “Ông Nguyễn Hiền Triết bắt chính là đương nhiên”

    21:29 Thứ hai 14/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Theo cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng, việc trọng tài Nguyễn Hiền Triết bắt chính trận Hà Nội – HAGL sắp tới là đương nhiên bởi theo quy chế, ông là người duy nhất phù hợp vào lúc này.

    Trong những ngày gần đây, thông tin 2 trọng tài FIFA từ chối bắt chính trận đấu giữa Hà Nội và HAGL trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc Gia đã xuất hiện trên khắp các mặt báo. Điều này làm dấy lên làn sóng chỉ trích của NHM. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với quy chế sắp xếp nhân sự của ban trọng tài, đây có là một sự hiểu nhầm. 

     - Bóng Đá

     Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng có cuộc trao đổi thẳng thắn về việc trọng tài từ chối làm nhiệm vụ.

    * Phóng Viên: Ông nghĩ như thế nào về việc trọng tài Nguyễn Hiền Triết bắt chính trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL?

    - Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng:  Việc trọng tài Nguyễn Hiền Triết bắt chính là chuyện đương nhiên, bởi ông là sự lựa chọn duy nhất. Những trọng tài FIFA còn lại đều không đủ điều kiện nên không thể nói họ từ chối được. 

    Việc sắp xếp nhiệm vụ do ông Hiền quyết định, bên cạnh đó cũng có nhiều yếu tố tác động khác nữa. Ví dụ, hiện Việt Nam có 4 trọng tài FIFA là Ngô Duy Lân, Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Hiền Triết và Hoàng Anh Tuấn. Hoàng Ngọc Hà, Hoàng Anh Tuấn là người Hà Nội nên chắc chắn không được bắt. Ông Ngô Duy Lân đã bắt trận lượt đi rồi nên cũng không thể nhận nhiệm vụ lượt về dù trận trước có bắt tốt đi chăng nữa. Như vậy đương nhiên anh Nguyễn Hiền Triết phải bắt.

    Việc tiết lộ có 2 trọng tài FIFA từ chối thì tôi không biết bởi trọng tài FIFA đều có thể làm trợ lý hay trọng tài chính. Vậy nên, nhiều khi NHM không quan tâm đến chi tiết nên có thể hiểu sai. Biết đâu người ta chỉ từ chối làm trợ lý thôi. Còn theo nguyên tắc, chắc chắn 3 trọng tài Hoàng Ngọc Hà, Hoàng Anh Tuấn và Ngô Duy Lân đều không thể bắt chính trận này được.

    * Theo ông, việc các trọng tài dường như bị ảnh hưởng tâm lý là do VFF?

    Tôi nghĩ việc các trọng tài bị ảnh hưởng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cái tôi không đồng ý ở đây là ban trọng tài chưa có cách hành xử đúng đắn. Họ chưa bảo vệ trọng tài đúng cách. Bảo vệ ở đây không có nghĩa là bao che, người ta làm chưa tốt mà anh lại nói người ta tốt là sai. Ví dụ, ở trận HAGL – Hà Nội vừa rồi, ban trọng tài nói rằng: “Anh Lân làm tốt nhưng nếu không có thẻ đỏ của Thành Lương thì trận đấu diễn ra tốt đẹp.” Tôi không đồng tình, sao lại nói thế được?

    Chính xác hơn, ban trọng tài nên nhận xét thế này: Trọng tài Lân kiểm soát trận đấu đó chưa tốt, đưa ra những quyết định khiến người trong cuộc ức chế, đặc biệt là bên phía đội khách, trong đó đỉnh điểm là thẻ đỏ của Thành Lương. Nếu nói ra được như vậy, bản thân trọng tài Lân cũng nhìn ra được vấn đề của mình, người ngoài cuộc cũng không hiểu sai, dẫn đến tranh cãi không cần thiết trong thời gian qua.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Nguyễn Hiền Triết là người phù hợp nhất để cầm còi trận cầu đinh giữa Hà Nội FC và HAGL.

    * Vậy quan điểm của ông như thế nào về việc trọng tài từ chối làm nhiệm vụ?

    - Trong quá khứ, việc trọng tài từ chối nhiệm vụ thật sự ít lắm. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp từ chối vì nhiều lý do. Ví dụ việc bắt một trận ở Hải Phòng hay Thanh Hóa chẳng hạn, CĐV của họ thường có khá nhiều hành động quá khích như chửi bới, chặn đường không cho trọng tài về hay thậm chí là hành hung, có người sẽ từ chối vì lo lắng an toàn của chính họ.

    Tuy nhiên, đây là việc tôi kịch liệt phản đối. Trọng tài khi được phân công phải vui và hãnh diện mới đúng chứ. Chúng tôi chơi trọng tài là vì đam mê. Đã là đam mê rồi sao phải sợ. Nếu quả thực có trọng tài nào từ chối nhiệm vụ thì tôi khuyên nên bỏ nghề đi. Như thế là hèn. Đã là trọng tài thì phải công tâm, vào sân bóng là để mọi thứ ở ngoài. Còn thiếu bản lĩnh thì nên nghỉ đi.

    Nhiều người nói trọng tài sợ bầu Đức. Tôi nghĩ như thế là sai. Bầu Đức phản ứng cũng là vì cái chung thôi. Ông ấy cũng muốn mọi thứ tốt lên chứ đâu có ý gì mà phải sợ. Trọng tài cứ tập trung mà làm nhiệm vụ thật tốt. Anh Hiền Triết cũng thế. Tôi muốn nói với anh Triết rằng trận tới cứ thoải mái mà bắt. Mình làm đúng mình không sợ. Nếu anh Triết có thể làm tốt thì vừa có thể lấy lại uy tín cho giới trọng tài, vừa nâng cao uy tín của bản thân.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này .         

    Định Giang - BongDa.com.vn - TTVN | 20:40 14/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...