MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 'ĐT Việt Nam đã mất oan một quả penalty'

    16:14 Thứ tư 16/06/2021 | 4

    BongDa.com.vn Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng nhận định ĐT Việt Nam đã bị tước mất 1 quả penalty trong trận đấu với ĐT UAE.

    Rạng sáng nay (16/06), ĐT Việt Nam đã nhận thất bại sít sao 2-3 trước UAE tại lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy trắng tay nhưng đoàn quân HLV Park Hang-seo vẫn có tấm vé đi vào vòng loại cuối cùng với tư cách là 1 trong 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

    Trong trận đấu này, NHM Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi trọng tài chính Ali Sabah Adday đã từ chối 1 quả penalty cho đội nhà trong tình huống Nguyễn Công Phượng té ngã trong vòng cấm UAE ở phút 61. Nhận định về pha bóng có phần nhạy cảm này, còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng đã chia sẻ trên Lao Động: "Tôi không hiểu vì sao tình huống đó trọng tài lại không thổi phạt 11m cho ĐT Việt Nam.

    Công Phượng có pha đột phá vào khu vực 16m50 của ĐT UAE ở phút 61.

    Tình huống phạm lỗi quá rõ ràng và diễn ra ngay trước mặt trọng tài chính. Khi Công Phượng đẩy bóng vào trong để chuẩn bị thực hiện cú dứt điểm thì có 2 cầu thủ theo kèm anh. Nhưng số 9 của UAE mới là người có hành vi phạm luật khi dùng đầu gối tác động để truy cản Công Phượng. Trọng tài ở vị trí quan sát tốt nhưng lại xua tay từ chối quả 11m rất dứt khoát. Thật sự rất khó hiểu.

    Nếu đó không phải là tình huống phạm lỗi của cầu thủ UAE thì lẽ ra Công Phượng đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ chứ. Còn nếu ngã đúng thì phải cho ĐT Việt Nam được hưởng 11m."

    Đăng Huy | 15:44 16/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...