MỚI NHẤT :
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Công Phượng vào tốp 5 bản sao của Messi ở châu Á

    21:43 Thứ hai 14/12/2015

    Lionel Messi là ngôi sao bóng đá tài năng nhất thế giới hiện nay. Anh là thần tượng của người hâm mộ và rất nhiều cầu thủ trên khắp hành tinh này.

    Lionel Messi là ngôi sao bóng đá tài năng nhất thế giới hiện nay. Anh là thần tượng của người hâm mộ và rất nhiều cầu thủ trên khắp hành tinh này. Nhiều cầu thủ trẻ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và có thể hình không thực sự lý tưởng đã được ví von như ‘Messi’ của đất nước họ. Và dưới đây là top 5 ‘Messi Châu Á’ theo bầu chọn của Football Channel phiên bản Thái Lan.

    Sardar Azmoun Công Phượng vào tốp 5 bản sao của Messi ở châu Á

    1. Sardar Azmoun (Iran)

    Sardar Azmoun mới chỉ 20 tuổi nhưng đã có 2 năm kinh nghiệm chơi bóng tại Châu Âu. Anh là cầu thủ bóng đá trẻ nhất của Iran thi đấu ở Châu Âu khi ra sân trong màu áo CLB Rubin Kazan tại Europa League mùa giải 2013-14. Cầu thủ được ví như ‘Messi của Iran’ cũng đã ghi được tới 7 bàn sau 7 trận cho ĐTQG. Rất nhiều CLB tên tuổi ở Châu Âu như Arsenal, Liverpool và Zenit St. Petersburg đã dành sự quan tâm cho tiền đạo đang khoác áo FC Rostov.

    2. Nguyễn Công Phượng (Việt Nam)

    Nguyễn Công Phượng Công Phượng vào tốp 5 bản sao của Messi ở châu Á

    Nguyễn Công Phượng là sản phẩm của lò đào tạo HAGL Arsenal – JMG. Anh đã có những màn trình diễn rất xuất sắc trong màu áo U19 Việt Nam năm 2013 và 2014. Những đóng góp của anh cho đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28 và vòng loại U23 Châu Á 2016 cũng rất nổi bật. Cầu thủ được ví như ‘Messi Việt Nam’ sẽ thi đấu ở J.League 2 của Nhật Bản cho CLB Mito Hollyhock ở mùa giải 2016.

    3. Lee Seung Woo (Hàn Quốc)

    Lee Seung Woo Công Phượng vào tốp 5 bản sao của Messi ở châu Á

    Lee Seung Woo mới 17 tuổi nhưng anh đã được coi là một trong những cầu thủ trẻ hàng đầu thế giới hơn một năm qua. Cầu thủ gia nhập học viện bóng đá Barcelona từ năm 2011 là trụ cột giúp đội tuyển U16 Hàn Quốc giành ngôi á quân VCK U16 Châu Á năm 2014. Tại VCK U17 World Cup vừa kết thúc, anh chính là người chơi nổi bật nhất trong chiến thắng bất ngờ với tỷ số 1-0 trước U17 Brazil. Tại giải đấu này, Lee cùng với các đồng đội đã lọt vào vòng 16 đội.

    4. Takefusa Kubo (Nhật Bản)

    Takefusa Kubo Công Phượng vào tốp 5 bản sao của Messi ở châu Á

    Takefusa Kubo là cầu thủ trẻ Nhật Bản đầu tiên tới tập luyện tại Barcelona năm 2011 khi anh mới chỉ 10 tuổi. Anh đã chơi rất nổi bật ở mùa giải 2011-12 trong màu áo U12 Barcelona và giúp đội bóng giành chức vô địch giải đấu dành cho lứa tuổi của họ ở Tây Ban Nha. Hiện tại, anh mới 14 tuổi và đang là thành viên đội trẻ của FC Tokyo.

    5. Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

    Chanathip Songkrasin Công Phượng vào tốp 5 bản sao của Messi ở châu Á

    Chanathip Songkrasin có biệt danh là ‘Messi Jay’ và anh đã thể hiện được tài năng của mình khi còn rất trẻ. Anh là một trong những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Thai Premier League khi mới 18 tuổi, 7 tháng và 1 ngày ở mùa giải 2012. Ở cấp độ đội tuyển, Chanathip đã cùng ĐT Thái Lan lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2014 và giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Chanathip hiện là cầu thủ rất quan trọng, dẫn dắt lối chơi của ĐT Thái Lan và CLB BEC Tero Sasana.

    P.V - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...