MỚI NHẤT :
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • CHÍNH THỨC: Tuyển Nhật Bản công bố tân thuyền trưởng

    09:32 Thứ sáu 27/07/2018

    BongDa.com.vn Sau khi chia tay HLV Akira Nishino, đội bóng đất nước mặt trời mọc đã nhanh chóng công bố danh tính của vị chiến lược gia mới.

    Theo thông tin đăng tải trên trang chủ FIFA, ông Hajime Moriyasu sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí tân thuyền trưởng của tuyển Nhật Bản và dẫn dắt "Samurai xanh" cho đến kỳ World Cup 2022 tại Qatar tới đây.

    Khi còn là cầu thủ, hhà cầm quân 50 tuổi đã từng cùng đội bóng đất nước mặt trời mọc vô địch ASIAN Cup năm 1992. 

    Lúc chuyển qua sự nghiệp huấn luyện, Hajime Moriyasu cũng không quên để lại dấu ấn khi dẫn dắt câu lạc bộ Sanfrecce Hiroshima 3 lần vô địch giải J-League vào các năm 2012, 2013 và 2015.

    Ngoài ra, chiến lược gia người Nhật còn giúp đội giành Siêu Cúp Nhật Bản các năm 2013, 2014 và đưa Sanfrecce Hiroshima giành hạng 3 ở Cúp các Câu lạc bộ Thế giới năm 2015.

    Tại kỳ World Cup vừa rồi, Hajime Moriyasu chính là trợ lý cho HLV Akira Nishino và với những chỉ đạo sáng suốt từ bộ sậu này, "Samurai xanh" đã lọt vào đến vòng 1/8 trước khi để thua đáng tiếc tuyển Bỉ.

    CHÍNH THỨC: Tuyển Nhật Bản công bố tân thuyền trưởng - Bóng Đá

    Liên đoàn bóng đá Nhật Bản thông báo ông Hajime Moriyasu sẽ trở thành tân thuyền trưởng của đội bóng. 

    Phát biểu sau khi nhậm chức huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản, ông Moriyasu cho biết: "Tôi sẽ giúp đội bóng có thể vượt qua những thách thức lớn ở châu lục trước khi vươn mình và cạnh tranh nơi đấu trường quốc tế.

    Tôi sẽ xây dựng tuyển Nhật Bản dựa trên những nền tảng mà HLV Nishino để lại và phát triển chúng lên một tầm cao mới".

    Phi Yến | 08:40 27/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...