MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • HLV U22 Thái Lan đứng lên sau thất bại trước Campuchia

    18:33 Thứ ba 04/04/2023

    HLV Issara Sritaro gây ấn tượng sau khi U23 Thái Lan giành vị trí thứ 4 tại Doha Cup 2023. Nhà cầm quân 43 tuổi cùng các học trò chính là ứng cử viên đáng gờm tại kỳ SEA Games 32.

    HLV U22 Thái Lan đứng lên sau thất bại trước Campuchia - Bóng Đá

    HLV Issara Sritaro đã mang lại niềm tin cho các CĐV Thái Lan.

    Là một trong số ít HLV có bằng Pro License ở Thái Lan, Issara Sritaro đã trải qua nhiều thăm trầm trong sự nghiệp cầm quân gần 10 năm. Giờ đây, Issara Sritaro đang là niềm hy vọng của các CĐV xứ chùa vàng.

    Từ thất bại trước U19 Campuchia

    Issara Sritaro có sự nghiệp thi đấu không mấy nổi bật. Năm 30 tuổi, Sritaro quyết định chấm dứt sự nghiệp cầu thủ để trở thành HLV và đội bóng đầu tiên mà ông dẫn dắt chính là Chainat Hornbill (2010).

    Tại thời điểm đó, Chainat Hornbill đang chơi ở giải hạng ba của Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của HLV Issara, CLB Chainat Hornbill đã thăng hạng liên tiếp và góp mặt ở Thai League 1 năm 2012. Tuy nhiên ban lãnh đạo CLB cho rằng Issara không đủ năng lực để dẫn dắt CLB tại giải đấu cao nhất của Thái Lan nên đã thay thế ông bằng cựu danh thủ Surachai Jaturapattarapong.

    Gặp khó khăn trong việc khẳng định tài năng ở giải đấu hàng đầu xứ chùa vàng, Issara chuyển sang làm trợ lý HLV ở đội U23 Thái Lan trước khi được bổ nhiệm làm HLV U19 Thái Lan năm 2018.

    HLV U22 Thái Lan đứng lên sau thất bại trước Campuchia - Bóng Đá

    HLV Issara Sritaro có sự nghiệp thăng trầm trong gần 10 năm qua.

    HLV sinh năm 1980 nắm trong tay một đội hình với những gương mặt đầy hứa hẹn, trong đó có Suphanat Mueanta và Channarong Promsrikaew, tham dự vòng loại U19 châu Á 2020. Tại bảng đấu gồm có U19 Malaysia, U19 Campuchia, U19 Brunei và U19 quần đảo Bắc Mariana, thầy trò HLV Issara nghiễm nhiên được coi là ứng cử viên số 1 cho tấm vé đi tiếp.

    Tuy nhiên thảm họa đã xảy ra với U19 Thái Lan của HLV Issara. Sau 2 chiến thắng trước U19 Brunei và U19 quần đảo Bắc Mariana, “Voi chiến” gây thất vọng lớn khi thua U19 Campuchia với tỷ số 1-2 vào tháng 11/2019. 2 ngày sau, tại trận cuối vòng bảng, U19 Thái Lan nhận thất bại 0-1 trước U19 Malaysia và hệ quả là họ không thể giành vé tới vòng chung kết U19 châu Á.

    HLV Issara bị chỉ trích dữ dội ở quê nhà. Nhiều người hoài nghi năng lực của Issara và cho rằng lẽ ra U19 Thái Lan phải giành thắng lợi dễ dàng trước Campuchia và Malaysia. Issara đã gửi lời xin lỗi và quyết định từ chức ngay sau chiến dịch thất bại.

    Tới khởi đầu mới với U23 Thái Lan

    Gác lại nỗi buồn ở vòng loại U20 châu Á 2020, Issara trở thành trợ lý của HLV Akira Nishino tại ĐT Thái Lan. Trong khoảng thời gian này, Issara đã học hỏi được nhiều điều từ nhà cầm quân người Nhật Bản. Tuy nhiên triều đại của HLV Nishino Akira với ĐT Thái Lan chỉ kéo dài 2 năm. Sau thất bại của “Voi chiến” tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Nishino Akira rời đi còn Issara cập bến CLB Prachuap.

    Khi đó, Prachuap thi đấu bết bát tại Thai League 1 mùa giải 2021/22 và đối mặt với nguy cơ xuống hạng trong bối cảnh họ còn 13 trận đấu phía trước. Sự có mặt của Issara đã thay đổi vận mệnh của Prachuap. Ông đã giúp họ trụ hạng thành công và thậm chí còn cùng CLB này thắng 2-1 trước Buriram United, đội bóng sau đó lên ngôi vô địch Thai League 1.

    Các CĐV của Prachuap đã hy vọng Issara tiếp tục dẫn dắt đội bóng nhưng ông đã được LĐBĐ Thái Lan giao trọng trách dẫn dắt U23 Thái Lan thay cho Worawoot Srimaka.

    Tại Doha Cup 2023 hồi tháng 3 năm nay, U23 Thái Lan của Issara tạo bất ngờ lớn khi giành vị trí thứ 4 chung cuộc.

    HLV U22 Thái Lan đứng lên sau thất bại trước Campuchia - Bóng Đá

    U23 Thái Lan tạo bất ngờ ở Doha Cup 2023.

    Họ đã hòa 2-2 trước U22 Saudi Arabia ở trận ra quân trước khi thắng U22 Qatar 1-0. “Voi chiến” thua sít sao 0-1 trước U23 Kuwait ở trận tranh hạng ba nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Issara tại giải đấu này đã được khen ngợi. Theo thống kê của Daily News, các cầu thủ U23 Thái Lan đã chạy trung bình 11,5 km trong trận thắng trước U23 Qatar.

    Channarong Promsrikaew, cầu thủ tấn công của U23 Thái Lan chia sẻ: “Chúng tôi được yêu cầu kiểm soát bóng cũng như tranh cướp bóng thật tốt thông qua các bài tập. HLV Issara để chúng tôi thi đấu mạo hiểm, sáng tạo. Nếu để mất bóng thì cũng không sao, điều quan trọng là phải thể hiện sự sáng tạo trong trận đấu”.

    Trong khi đó, HLV Issara nhận xét về màn trình diễn của các học trò: “U23 Thái Lan đã dũng cảm khi triển khai tấn công từ sân nhà. Chúng tôi đã cải thiện chất lượng đáng kể về mặt lối chơi. Tuy nhiên U23 Thái Lan cần gây sức ép hiệu quả hơn và phản công tốt hơn nữa”.

    Sau Doha Cup 2023, thầy trò HLV Issara tràn đầy tự tin hướng tới SEA Games 32, giải đấu mà họ được giao chỉ tiêu giành HCV. “Chúng tôi muốn giành HCV ở SEA Games 2023 và hy vọng sẽ triệu tập đội hình mạnh nhất. Chúng tôi có thể triệu tập 80% đội hình lý tưởng, tùy thuộc vào tình hình ở Thai League. Chúng tôi coi đây là một cơ hội quan trọng để phát triển đội ngũ của mình”, HLV Issara phát biểu.

    Nhưng nhà cầm quân 43 tuổi chưa muốn dừng lại ở đó. Truyền thông Thái Lan cho biết HLV Issara có mục tiêu xa hơn, đầy tham vọng, đó là giành vé dự Olympic 2024. Sự “mát tay” của HLV Issara và màn trình diễn quả cảm của U23 Thái Lan tại Doha Cup đã giúp các CĐV Thái Lan có lý do để tin tưởng vào tương lai tươi sáng của bóng đá xứ chùa vàng.

    Nguyễn Sơn | 17:30 04/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...