MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Cần Thơ sẵn sàng cho trận khai mạc U21 Quốc tế 2017

    19:49 Thứ hai 11/12/2017

    BongDa.com.vn Chiều 11/12, trong buổi họp báo trước ngày khai mạc, đại diện địa phương đăng cai tổ chức giải U21 Quốc tế khẳng định đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải U21 Quốc tế 2017.

    Trong những năm qua, giải bóng đá U21 Quốc gia và quốc tế diễn ra đều đặn hằng năm được coi là sân chơi quan trọng cho lớp kế thừa của bóng đá Việt Nam. Giải đấu cũng đã nhận được sự quan tâm của các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ, của UBND các Tỉnh, thành, sự hợp tác tích cực của các cấp có trách nhiệm ngành thể thao cũng như địa phương đăng cai, sự đón nhận của hàng triệu người hâm mộ nên đã thu được những tín hiệu đáng kể, qua đó để bổ sung những tài năng trẻ cho ĐT Omlympic và ĐTQG Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Ông Nguyễn Công Khế khẳng định U21 Quốc tế sẽ là giải đấu chất lượng để các cầu thủ trẻ được cọ xát với những đội bóng mạnh. Ảnh: Đình Viên.

    Năm nay, giải U21 Quốc tế sẽ trở lại Cần Thơ, đây đã là lần thứ hai địa phương này đăng cai tổ chức giải này sau năm 2014. Chính vì vậy, lãnh đạo Tỉnh Cần Thơ đang rất quan tâm đến giải đấu lần này khi đã có những cải thiện đáng kể trong điều kiện thi đấu cũng như tập luyện.

    Đây là lần thứ hai Cần Thơ được vinh dự lần thứ 2 tổ chức giải U21 Quốc tế. Rút kinh nghiệm từ lần tổ chức trước, ở giải năm nay, Tỉnh đã tiến hành nâng cấp, sửa chửa SVĐ, lắp thêm 5.000 ghế, làm mới phòng thay đồ của trọng tài, cầu thủ để đạt chuẩn của LĐBĐ Việt Nam,…

    Ngoài ra, Tỉnh cũng đã xây dựng thêm 2 sân cỏ nhân tạo tại Ô Môn và Thốt Nốt với kinh phí 20 tỷ đồng để các đội có thế tập luyện. Cần Thơ đã sẵn sàng cho trận khai mạc vào ngày mai” Ông Phạm Văn Luận – Phó giám đốc Sở VH TT&DL Cần Thơ cho biết.

     - Bóng Đá

     U21 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ HAGL sẽ giúp giải đấu hấp dẫn hơn.

    Về phía Trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Truyền thông Thanh Niên khẳng định: “Làm bóng đá trẻ chúng ta phải nhìn về tương lai, nơi những thế hệ đàn em sẽ thể hiện được cách chơi bóng thông minh và đẹp mắt của mình. Thực tế, giải năm nay có sức hút rất lớn. U21 Việt Nam quy tụ nòng cốt là 2 lò HAGL và Viettel rất mạnh. U19 Việt Nam lọt vào top 16 đội mạnh nhất châu Á.

    Yokohama là đương kim vô địch trong khi Thái Lan sở hữu rất nhiều cầu thủ đang chơi tại Thai League với khát vọng vươn tầm châu lục khi hợp tác với những trung tâm huấn luyện hàng đầu Tây Ban Nha. Giải năm nay có nét mới khi lần đầu tiên có 5 đội đá vòng tròn một lượt để chọn 4 đội vào đá 2 trận tranh vô địch và tranh HCĐ. Đây là nỗ lực của những người làm giải, khi nâng cao tối đa số trận cọ xát cho những cầu thủ trẻ đang rất cần cơ hội ganh đua, đọ sức.

    Trận đấu khai mạc của giải U21 Quốc tế 2017 sẽ là cuộc chạm trán rất đáng để chờ đợi là giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan vào lúc 18h30 ngày (12/12). 

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 17:30 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...