MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Báo Trung Quốc: Báo động, cầu thủ Việt Nam liên tục xuất ngoại với khả năng thành công cao

    15:42 Thứ năm 11/04/2019

    BongDa.com.vn Trang Sina (Trung Quốc) đã có những đánh giá về khả năng thành công của các cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại thi đấu.

    Sau những tiếng vang liên tiếp trong năm 2018, đầu 2019 đã giúp cho bóng đá Việt Nam nói chung và các tuyển thủ nói riêng được quan tâm, yêu mến nhiều hơn. Cũng từ lý do đó mà các CLB nước ngoài bắt đầu để ý và thể hiện mong muốn chiêu mộ các ngôi sao của ĐT Việt Nam

    Báo Trung Quốc: Chính điều này sẽ giúp Công Phượng thành công tại Incheon - Bóng Đá

     Công Phượng đang dần chiếm được niềm tin của HLV Jorn Andersen tại Incheon United.

    Hiện tại, Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng là 3 cái tên đã xuất ngoại thi đấu, mang đến niềm tự hào cho NHM bóng đá Việt. Và mới đây nhất là thông tin CLB đang thi đấu tại Bundesliga là Borussia Monchengladbach tăm tia Đoàn Văn Hậu cũng khiến dư luận dậy sóng.

    Trước số lượng cầu thủ xuất ngoại thi đấu ngày càng nhiều của bóng đá Việt Nam, trang Sina (Trung Quốc) đã có những nhận định: "Một điều đáng báo động với Trung Quốc là nền bóng đá nước láng giềng đang có những bước phát triển nhảy vọt. Các cầu thủ của họ đã đặt chân đến những giải đấu hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản. 

    Trường hợp đáng chú ý hiện tại là tiền đạo Công Phượng đang chơi cho Incheon United tại K-League. Dù chỉ cao 1m68 nhưng điểm mạnh của cầu thủ này là tốc độ, kỹ thuật và những cú dứt điểm hiểm hóc. Đó chính là điều giúp cậu ấy có thể xuyên phá hàng thủ đối phương, để lại dấu ấn thông qua những bàn thắng. So với cầu thủ trước đây thi đấu tại Incheon là Xuân Trường thì Công Phượng có khả năng thành công cao hơn."

    Báo Trung Quốc: Chính điều này sẽ giúp Công Phượng thành công tại Incheon - Bóng Đá

      Đoàn Văn Hậu lọt vào tầm ngắm của Borussia Monchengladbach.

    Trước đó, đánh giá về trường hợp của Đoàn Văn Hậu, tờ Sina trong bài "Cầu thủ Việt Nam đầu tiên có cơ hội đến CLB Bundesliga - tiến gần Champions League hơn cả Wu Lei" có những bình luận: "Wu Lei hiện tại là đại diện duy nhất của bóng đá Trung Quốc tại châu Âu, và đang thi đấu tại La Liga cho RCD Espanyol. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam nhiều khả năng sẽ đi trước chúng ta nếu như thương vụ Đoàn Văn Hậu sang Monchengladbach trở thành hiện thực.

    Hãy nhìn vào BXH của Bundesliga hiện tại, Gladbach đang đứng thứ 5 kém đội xếp trên chỉ 2 điểm và vẫn còn tràn trề cơ hội dự UEFA Champions League mùa sau. Trong khi đó, Espanyol gần như không thể tham dự cúp châu Âu khi đang xếp ở vị thứ 13, huống gì nghĩ đến cúp C1.

    Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến nhảy vọt và tiếng vang của họ đánh động đến những đội bóng có tiếng tăm tại châu Âu. Thế nên, việc họ có đại diện đầu tiên tham dự Bundesliga hay thậm chí là Champions League cũng là hệ quả tất yếu."

    Đăng Huy | 15:30 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...