MỚI NHẤT :
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Báo châu Á: CLB Hà Nội phải làm điều này trước khi quá muộn

    08:10 Thứ ba 16/04/2019

    BongDa.com.vn Trước thềm lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Cup 2019, trang Fox Sports Asia đặt một dấu hỏi lớn về phong độ của nhà vô địch Việt Nam - CLB Hà Nội.

    Sau 3 trận đấu đầu tiên tại bảng F AFC Cup 2019, CLB Hà Nội đang xếp ở vị trí thứ 2 khi đang sở hữu 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 trận hoà và 1 thất bại. Ở trận đấu gần nhất, trên sân nhà Hàng Đẫy, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Yangon United khiến không ít NHM thấy ngỡ ngàng.

    Báo châu Á: CLB Hà Nội phải làm điều này trước khi quá muộn - Bóng Đá

     CLB Hà Nội bất ngờ ngã ngựa trước Yangon United.

    Ở vòng đấu thứ 4 sẽ diễn ra vào giữa tuần này, đội bóng thủ đô sẽ sang Myanmar và có trận tái đấu với chính đối thủ Yangon United. Trước thềm trận đấu này, trang Fox Sports Asia đã đặt ra một dấu hỏi lớn "Vấn đề gì đang xảy ra ở Hà Nội?". Chuyên gia Gabriel Tan nhận định: "CLB Hà Nội là đội bóng rất mạnh với những cầu thủ xuất sắc và thường xuyên được gọi vào thành phần các ĐTQG Việt Nam. Họ bắt đầu chiến dịch AFC Cup với chiến thắng giòn giã 10-0 trước Nagaworld. Nhưng sau đó là sự chững lại khi nhà vô địch Việt Nam có trận hoà trước Tampines Rovers và mới đây là thất bại bất ngờ trên sân nhà trước Yangon United.

    Họ sẽ có cơ hội phục thù Yangon ở vòng đấu này khi sẽ sang Myanmar ở vòng đấu thứ 4. Và điều mà HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò của ông cần làm chính là một chiến thắng nếu như muốn đi tiếp vì bảng đấu này đang rất khó đoán với sự so kè gắt gao của các đội bóng."

    Trận đấu giữa chủ nhà Yangon United và CLB Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 17/04 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 08:09 16/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...