MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Cạnh tranh sân Hàng Đẫy, CĐV CAHN làm sẵn sổ đỏ 'khổng lồ'

    09:09 Thứ sáu 15/03/2024

    BongDa.com.vn Câu chuyện cạnh tranh sân Hàng Đẫy giữa 3 CLB Thủ đô vẫn chưa tìm ra được giải pháp cuối cùng.

    Thời gian qua, làng bóng đá Việt Nam xôn xao trước thông tin 1 trong 3 đội bóng Hà Nội FC, CAHN và Thể Công Viettel sẽ phải chia tay sân Hàng Đẫy. Nguyên nhân đến từ việc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có quy định 3 CLB không thể cùng sử dụng 1 sân vận động và nếu không có biện pháp xử lý, họ sẽ cắt suất tham dự những giải đấu châu lục của các đại diện Thủ đô.

    Tuy nhiên, trong cuộc họp tìm phương án giải quyết, cả 3 đại diện đang chơi tại V-League đều không tìm được tiếng nói chung. Phía Hà Nội FC cho biết, họ đã đầu tư nhiều tiền của để cải tạo, nâng cấp sân Hàng Đẫy nên chắc chắn sẽ không muốn rời đi. Trong khi đó, Thể Công Viettel cùng CAHN khẳng định, cả 2 đều là những CLB giàu truyền thống của Thủ đô nên muốn sử dụng sân Hàng Đẫy như 1 biểu tượng.

    Cạnh tranh sân Hàng Đẫy, CĐV CAHN làm sẵn sổ đỏ 'khổng lồ' - Bóng Đá

    Hình ảnh bất ngờ tại Hàng Đẫy. Ảnh: Thethao247. 

    Giữa bối cảnh đó, CĐV CAHN lại gây chú ý khi giăng tấm áp phích khổng lồ với nội dung "Sổ đỏ HN10101956 - Đội bóng đá Công An Hà Nội - Sân nhà: Hàng Đẫy - Cấp: năm 1956".

    Dĩ nhiên, đây là "sổ đỏ" chưa có tính xác thực và tấm áp phích cũng đã bị buộc phải gỡ xuống ngay sau đó. Thế nhưng, động thái của các CĐV CAHN cho thấy họ dường như sẽ nỗ lực làm mọi cách để có thể được sử dụng sân Hàng Đẫy như sân nhà trong thời gian tới.

    Phi Yến | 08:39 15/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...