(BongDa.com.vn) – Pháo thủ đã bị đá bay khỏi FA Cup sau trận thua 1-2 trước Watford, ở Premier League Arsenal bị Leicester bỏ cách tới 11 điểm, và rạng sáng nay, Pháo thủ phơi áo trước các nhà ĐKVĐ Barca ở Champions League. Nguyên nhân nào đã khiến Pháo thủ sa sút?
1. Sự sa sút thể lực
Do phải chia sức trên quá nhiều đấu trường, các cầu thủ Arsenal gần như bị hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa. Đây không phải là vấn đề hiếm gặp với họ khi những mùa trước đây, vào giai đoạn nước rút, Pháo thủ cũng không còn là chính mình khi liên tục thất bại ở những thời điểm quyết định.
Ra sân với đôi chân đeo chì, những pha lên bóng không còn đủ tốc độ và sự sắc xảo, lối chơi của Pháo thủ cũng vì thế mà bị đối phương bắt bài. Không khó hiểu khi thành tích của Arsenal giảm dần đều khi mùa giải đi tới những vòng đấu cuối cùng.
2. Vấn đề chấn thương
Đội hình Pháo thủ tiếp tục bị chấn thương tàn phá. Họ đã mất những quân bài tốt nhất của mình như Santi Cazorla, Aaron Ramsey,… Wilshere chưa chơi trận nào cho Arsenal mùa này. Cazorla nghỉ đấu từ cuối tháng 11 còn Welbeck mới đá được 5 trận. Alexis Sanchez đã nghỉ tới 53 ngày hồi tháng 12 và tháng 1.
Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích thi đấu của Arsenal. Vắng các trụ cột, đội hình của Arsenal trở nên xộc xệch, lối chơi gặp trục trặc và họ thường xuyên khiến NHM thất vọng với những kết quả tệ hại của mình.
3. Hàng công kém hiệu quả
Dù đã được nói đến song hiện tại Arsenal không có một sát thủ đúng nghĩa, người có thể ghi khoảng 20 bàn/ mùa cho đội bóng. Giroud là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Arsenal nhưng cầu thủ người Pháp lại thường xuyên tịt ngòi ở những trận cầu quan trọng của Pháo thủ.
Lẽ ra HLV Arsene Wenger cần mua về thêm một tiền đạo để chia “lửa” với cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên, ông đã không đưa thêm về bất cứ tiền đạo nào và giờ hàng công của Pháo thủ đang khiến cho “Giáo sư” phải ôm hận.
4. Các trụ cột đánh mất mình
Trong lúc đội bóng gặp khó khăn nhất, những ngôi sao được kỳ vọng như Alexis Sanchez, Mesut Ozil lại không thể hiện được gì nhiều. Sanchez sau mùa giải đầu tiên thành công thì ở mùa giải năm nay đã không còn bùng nổ như trước. Trong khi đó, Oezil cũng không còn duy trì được sự sắc xảo của mình ở tuyến giữa, khả năng sáng tạo của tiền vệ người Đức bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thể lực của anh bị xói mòn.
Khi các ngôi sao im tiếng, Arsenal cũng trở thành một đội bóng bình thường và một lần nữa các CĐV Pháo thủ lại cảm thấy thất vọng với phong độ đội nhà ở giai đoạn cuối mùa giải.
5. Trách nhiệm của HLV Wenger
Là một trong những HLV tại vị lâu nhất ở Anh, song chiến lược gia người Pháp vẫn không thể đưa Arsenal tránh khỏi lối mòn trước đây. Năm nào cũng vậy, Arsenal luôn thi đấu rất hay trong chặng khởi đầu của mùa bóng rồi bắt đầu yếu dần trong giai đoạn 2. Vẫn giữ nguyên thói quen xuống dần đều như vậy, Pháo thủ sẽ chỉ làm nền cho màn xưng bá của đội bóng khác mà thôi.
Đầu mùa hy vọng bao nhiêu, cuối mùa lại càng thất vọng bấy nhiêu. Từ hy vọng, các CĐV Pháo thủ lại thất vọng và họ bị kéo trở lại mặt đất sau những thất bại của đội nhà. Cũng có thể hiểu được vì sao mà làn sóng phản đối HLV Wenger ngày càng gia tăng, nhất là khi Arsenal vẫn không thể chữa được “căn bệnh kinh niên” của mình trong kỷ nguyên Wenger.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam