Sau khi kết thúc hợp đồng với PSG vào cuối mùa trước, chân sút người Thụy Điển đã cập bến Manchester United dưới dạng chuyển nhượng tự do. Dù vẫn là một ngôi sao đẳng cấp thế giới nhưng đội chủ sân Old Trafford chỉ chấp nhận ký kết bản hợp đồng một mùa với tiền đạo 34 tuổi này. Trong điều khoản hợp đồng với Quỷ Đỏ có tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa, tuy nhiên rất nhiều chuyên gia nghi ngờ đội bóng nước Anh sẽ kích hoạt điều khoản này.
Hiện tại Ibrahimovic đã có bốn trận ra sân cho MU ở mùa giải năm nay và có luôn bốn bàn thắng. Tuy nhiên tuổi tác khiến cho nhiều chuyên gia nghi ngại huyền thoại người Thụy Điển khó duy trì phong độ cao ở một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.
Nếu phải ra đi vào cuối mùa, Ibra vẫn có thể chọn cho mình một CLB châu Âu có tiếng tăm. Nhưng MLS hay Trung Quốc đều là những bến đỗ tiềm năng vì những đồng tiền mạnh mẽ từ phía các quốc gia này.
2. Arjen Robben
Robben đã có bảy mùa giải tuyệt vời cùng Hùm xám xứ Bavaria. Tiền vệ người Hà Lan luôn được xem là mẫu cầu thủ chạy cánh xuất sắc hàng đầu thế giới. Thế nhưng cũng giống như Ibrahimovic, Arjen Robben cũng đang đối mặt với vấn nạn tuổi tác. Thậm chí ngôi sao 32 tuổi còn ở tình trạng đáng quan ngại hơn là chấn thương. Tuyển thủ Hà Lan luôn được coi là đôi chân pha lê khi rất dễ dính chấn thương. Chính nó khiến anh nhiều lúc phải vắng mặt trong thời gian dài và giảm cơ hội đóng góp cho CLB.
Hiện hợp đồng của Arjen Robben và Bayern Munich sẽ kết thúc vào cuối mùa này. Thế nhưng ban lãnh đạo nhà vô địch nước Đức vẫn chưa có ý định gia hạn hợp đồng. Đây có thể được coi là dấu hiệu cho tương lai không mấy sáng sủa của Robben tại sân Allianz.
Gã mặt sẹo luôn là chân sút đẳng cấp nhất mà Bayern Munich có được trong nhiều năm trở lại đây. Thế nhưng tuổi tác và chấn thương đang bào mòn phong độ của chân sút người Pháp.
Dù đang là trụ cột của hùm xám xứ Bavaria nhưng vai trò của tiền đạo mang áo số 7 đang giảm đi rõ rệt. Cũng giống như Robben, Ribery sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này. Nhưng việc gia hạn hợp đồng của tuyển thủ Pháp đang gặp rất nhiều khó khăn. Chủ yếu là ban lãnh đạo hy vọng Ribery sẽ chấp nhận giảm lương nhưng chân sút người Pháp lại không muốn điều đó. Tệ hơn, tiền đạo 33 tuổi mong muốn được ra sân nhiều hơn. Rõ ràng những bất đồng đó khó thể được kết nối. Tuy vậy nếu ra đi chắc chắn Franck Ribery vẫn là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng chất lượng ở châu Âu.
4. Pepe
Pepe luôn là một nhân tố quan trọng của đội bóng Hoàng gia kể từ năm 2007. Dù được đánh giá là khá nóng tính và có lối chơi thô bạo nhưng hàng phòng ngự Real Madrid rõ ràng là rất vững chắc khi có mặt trung vệ người Bồ Đào Nha.
Sau một thập kỷ thi đấu cho Real Madrid, nhà vô địch EURO 2016 đã tích lũy cho mình một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Nổi bật nhất là hai danh hiệu UEFA Champions League, hai danh hiệu La Liga, hai cúp nhà vua Tây Ban Nha, và một số danh hiệu khác.
Cùng với Sergio Ramos, Pepe đã giúp Real có bộ đôi trung vệ được đánh giá là vững chắc hàng đầu châu Âu. Thế nhưng với cái tuổi 33, ngôi sao người Bồ Đào Nha đang dần có những dấu hiệu đi xuống phong độ do tuổi tác. Hiện nay hợp đồng của trung vệ tuyển Bồ Đào Nha chỉ còn hiệu lực hết mùa giải này. Thế nhưng BLĐ Real vẫn chưa có động thái cho việc ký kết một bản giao kèo mới. Nếu phải ra đi MLS sẽ là sự lựa chọn khả dĩ dù một số đội bóng Anh và Ý rất kết tài năng của ngôi sao người Bồ.
Fernando Torres, một cái tên biểu tượng xuất thân từ lò đào tạo trẻ Atletico Madrid. Thế nhưng sau những mùa giải tỏa sáng ở Liverpool, chân sút Tây Ban Nha dần đánh mất mình ở những CLB tiếp theo. Để cứu vãn sự nghiệp, Torres đã trở về Atletico hòng tìm thấy hy vọng hồi sinh.
Tại đội chủ sân Vicente Calderon, tiền đạo 32 tuổi dù có thời điểm tỏa sáng nhưng để nói về sự trở lại thì thật xa vời. Bất chấp những điều đó, ban lãnh đạo Atletico vẫn quyết định ký bản hợp đồng một năm với Torres ở mùa này. Nhưng dù gì thì kết quả vẫn quyết định tất cả. Nếu không có sự cải thiện hơn nữa về mặt phong độ, rất khó để Atletico Madrid tiếp tục gia hạn.