MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • 'Xét về thành tích, bóng đá Việt Nam đang là số 1 của Đông Nam Á'

    10:57 Thứ năm 08/08/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã bày tỏ sự tự hào về những thành tích trong thời gian qua của bóng đá Việt Nam so với khu vực Đông Nam Á.

    CLB Hà Nội đã vượt qua B.Bình Dương sau 2 trận chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019 với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã điền tên mình vào vòng Bán kết khu vực Trung Nam Á (Inter-zone) gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan).

    'Xét về thành tích, bóng đá Việt Nam đang là số 1 của Đông Nam Á' - Bóng Đá

     CLB Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc trước B.Bình Dương. Ảnh: Minh Anh.

    Đây là một thành tích rất đáng tự hào vì ngoài những danh hiệu mà các ĐTQG đạt được trong năm 2018 và đầu 2019 vừa qua thì đến cấp độ CLB, bóng đá Việt Nam vẫn cho thấy được sự "độc tôn" của mình. Chia sẻ về chiến tích vừa có được cùng đội bóng thủ đô, thủ quân Nguyễn Văn Quyết nói: "Theo quan điểm của cá nhân tôi, hiện tại nói về thành tích thì bóng đá Việt Nam là số 1 của khu vực Đông Nam Á.

    Phần còn lại như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia không chênh lệch nhau quá nhiều. Có trận thắng, có trận thua, nhưng chúng ta đang có ưu thế nhất định là vừa vô địch AFF Cup 2018 và mới đây là trận chung kết toàn Việt Nam tại AFC Cup 2019.

    'Xét về thành tích, bóng đá Việt Nam đang là số 1 của Đông Nam Á' - Bóng Đá

     Văn Quyết tự hào về những thành tích gần đây của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Minh Anh.

    Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng đội. Dù phải thi đấu với mật độ rất dày nhưng anh em đã nỗ lực hết mình và chiến đấu không biết mệt mỏi. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bác sỹ Choi đã chữa trị chấn thương cho tôi. Chiến thắng này là của tập thể. Tôi chỉ dành hết sức cống hiến vì CLB Hà Nội."

    Nguyễn Văn Quyết cũng chính là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận thắng 1-0 của CLB Hà Nội ở trận chung kết lượt đi tại sân Gò Đậu.

    Đăng Huy | 10:56 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...