MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Vòng 20 V-League 2018: Hà Nội áp sát ngôi vương

    01:22 Thứ hai 23/07/2018

    BongDa.com.vn Cú bước hụt của Sanna Khánh Hòa đã giúp CLB Hà Nội FC áp sát ngôi vương của mùa giải V-League 2018.

    Trước vòng đấu 20 của V-League 2018, CLB Hà Nội FC đang đứng đầu bảng với 48 điểm có được, hơn CLB đang bám đuổi quyết liệt là Sanna Khánh Hòa 14 điểm. Đây được xem là một con số khá an toàn cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên con đường tiến tới chức vô địch của mùa giải.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC tiến sát đến ngôi vương sau màn ngược dòng ngoạn mục trước Thanh Hóa.

    Ở lượt trận giữa vòng diễn ra vào ngày hôm qua (21/07), CLB Hà Nội FC có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa của FLC Thanh Hóa. Cuộc chiến giữa hai đội bóng là kỳ phùng địch thủ đã trở nên cao trào khi chỉ trong vòng 8 phút đầu trận, cả hai đều được hưởng mỗi đội 1 quả 11m. Trên chấm đá phạt, cả Minh Tuấn và Samson đều không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng cho đội nhà.

    Thời tiết mưa nặng hạt cùng mặt sân xấu đã khiến cả hai đội gặp nhiều khó khan và phải hạn chế lối chơi bóng ngắn. Do vậy, những tình huống cố định như ném biên hay phạt góc đều được cả hai đội tận dụng triệt để. Những tình huống cố định đã giúp FLC Thanh Hóa một lần nữa vươn lên dẫn trước. Ở những phút cuối của hiệp 1, trong một tình huống ném biên của Đình Đồng, Rimario khống chế tốt rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

    Sang hiệp 2, cũng từ những tình huống cố đinh, Quang Hải băng đã gỡ hòa cho đội khách Hà Nội FC để sau đó, Văn Quyết ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. Với kết quả này, Hà Nội FC đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch sớm ở mùa giải 2018.

    Theo HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu sau chiến thắng trước FLC Thanh Hóa, nếu Sanna Khánh Hòa sảy chân trước CLB Hải Phòng thì CLB Hà Nội chắc chắn sẽ vô địch sớm mùa giải 2018.

    Không ngoài mong ước của vị thuyền trưởng Hà Nội FC, ở lượt đấu muộn vòng 20 V-League, Sanna Khánh Hòa có cuộc chạm trán với CLB Hải Phòng. Với lợi thế sân nhà, Sanna Khánh Hòa không quá khó khăn trong việc kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà không gặp quá nhiều khó khăn để đặt khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm vào những tình huống nguy hiểm.

     - Bóng Đá

     Văn Lâm có ngày thi đấu xuất sắc giúp Hải Phòng ra về với một điểm trước Sanna Khánh Hòa. Ảnh: VPF.

    Trong khi đó, đội khách Hải Phòng chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào sức công phá của bộ đôi Stevens và Fagan. Do vậy những pha lên bóng của đội bóng đất Cảng không tạo ra được quá nhiều bất ngờ đối với hàng phòng ngự của Sanna Khánh Hòa. Tuy vậy, dù kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng trong suốt khoảng thời gian thi đấu của hiệp 1, Khánh Hòa không thể có được bàn thắng.

    Bước sang hiệp 2, chủ nhà Khánh Hòa thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự cũng như chiến thuật nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Thế nhưng, hai tình huống ngon ăn rõ rệt của các mũi nhọn Trần Văn Tùng và Toure khi đối mặt thủ môn Văn Lâm đều không thể biến thành bàn thắng.

    Sau 90 phút thi đấu, Sanna Khánh Hòa đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm và chấp nhận chia điểm với CLB Hải Phòng, trực tiếp để Hà Nội FC kéo dãn khoảng cách lên 16 điểm.

    Ở một số trận đấu khác, Nam Định cầm hòa Quảng Nam 1-1 trong một ngày thi đấu không có khan giả; TP.HCM quật ngã Than Quảng Ninh 2-1 trên sân nhà; B.Bình Dương thắng đậm SHB Đà Nẵng 4-1…

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V-League 2018 sau vòng 20.

    Bạch Dương | 01:00 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...