MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: 3 bàn; Đại chiến nảy lửa
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Quang Hải và dàn cầu thủ từng giúp CLB Hà Nội thống trị V.League

    12:12 Thứ tư 16/03/2022

    Nhiều cầu thủ giúp CLB Hà Nội gặt hái nhiều thành công giai đoạn 2018-2019 đã xuống phong độ và bị chấn thương.

     - Bóng Đá

     Hai năm 2018 và 2019 có thể coi là quãng thời gian thành công nhất của CLB Hà Nội dưới thời huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm. Đội bóng thủ đô vô địch V.League, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp, vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup trong giai đoạn này. Thành tích đó mang dấu ấn của nhóm Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu cùng các ngoại binh Moses Oloya, Pape Omar. Ảnh: Minh Chiến.

     - Bóng Đá

     Trần Đình Trọng, một trong những trung vệ hay nhất của đội tuyển Việt Nam, là ví dụ tiêu biểu cho sự đi xuống của dàn ngôi sao CLB Hà Nội. Anh liên tục tái phát chấn thương, dần mất suất đá chính trước khi chia tay đội bóng thủ đô để cập bến Bình Định đầu năm nay. Ảnh: Minh Chiến.

     - Bóng Đá

     Chấn thương cũng là lý do khiến Đoàn Văn Hậu, hậu vệ trái tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam, chưa thể trở lại. Văn Hậu mới trở về sau ca phẫu thuật ở Hàn Quốc, chưa ra sân cho CLB Hà Nội mùa này. Ảnh: Minh Chiến.

     - Bóng Đá

     Đỗ Duy Mạnh (phải) chưa thể trở lại sau chấn thương vai mới gặp khi phục vụ đội tuyển quốc gia. Cũng giống Đình Trọng và Văn Hậu, Duy Mạnh là hạt nhân quan trọng giúp CLB Hà Nội chinh phục cú ăn ba danh hiệu năm 2019. Ảnh: Ngọc Lê.

     - Bóng Đá

     Chức vô địch V.League 2019 có đóng góp không nhỏ của Pape Omar (trái), khi anh ghi 15 bàn sau 23 trận đá chính, giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu. Năm 2020, anh chia tay CLB Hà Nội để gia nhập Bình Dương từ năm 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

     - Bóng Đá

     Moses Oloya (trái) cũng đã chia tay CLB Hà Nội sau 5 năm gắn bó. Trong quãng thời gian cuối cùng ở đội bóng thủ đô, Moses không thi đấu nhiều vì chấn thương, nhưng đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo CLB Hải Phòng, giúp đội bay cao trên bảng xếp hạng V.League 2022. Ảnh: Minh Chiến.

     - Bóng Đá

     Thành viên tiếp theo trong nhóm ngôi sao CLB Hà Nội là cầu thủ tấn công hay nhất đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Anh sẽ hết hợp đồng vào tháng 4, có thể ra nước ngoài thi đấu nếu đội bóng thủ đô không thể giữ chân thành công.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 10:55 16/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...