MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • VFF thiếu người tài đến thế sao!

    14:11 Chủ nhật 18/03/2018

    Bảng danh sách dự kiến Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam khóa 8 gồm 43 người nhưng chỉ có ông Trần Anh Tú là ứng viên phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

    Trong bảng danh sách bầu chọn các chức danh của Ban Chấp hành (BCH) LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa 8 nhiệm kỳ 2018-2022, nếu như chiếc ghế chủ tịch đã được xác định là cuộc đua của 4 ứng viên giàu tiềm năng thì điều khá ngạc nhiên là chiếc ghế phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ lại chỉ có tên của ông Trần Anh Tú, tân Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Chiếc ghế này hiện tại vẫn do ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL giữ, dù ông đã nộp đơn xin từ chức từ cuối tháng 11-2017.

    Chiều 17-3, trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Nguyên Đức tỏ ra khá bức xúc. "Ghế phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính mà chỉ có mình anh Trần Anh Tú ứng cử thì đại biểu còn biết bầu cho ai? Phải nói anh Tú là ông bầu lớn nhất Việt Nam khi đang kiêm nhiệm một loạt chức danh: Tổng Giám đốc VPF, Chủ tịch LĐBĐ TP HCM, làm futsal, bóng đá nữ... Nếu anh Tú còn làm phó chủ tịch VFF nữa thì đương nhiên dư luận có quyền lo ngại: Phải chăng không còn người giỏi để đảm nhận vai trò quản lý tài chính, tìm kiếm những bản hợp đồng tài trợ cho VFF?" - bầu Đức phân tích.

    VFF thiếu người tài đến thế sao! - Bóng Đá

     Ông Đoàn Nguyên Đức (giữa) và Trần Anh Tú (bìa phải) trong một cuộc họp Ban Chấp hành VFF khóa 7. Ảnh: Quang Liêm.

    Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết đã có ý kiến ngay trong cuộc họp BCH VFF hôm 16-3. "Dù có mất lòng với anh Tú thì tôi cũng phải phản đối việc chỉ có 1 ứng viên cho ghế phó chủ tịch tài chính. Tôi nghĩ anh Tú hoàn toàn có thể xin rút, các thành viên VFF có thể giới thiệu thêm những ứng viên khác đã chứng minh được năng lực. Anh Cao Văn Chóng của B.Bình Dương, anh Lê Thành Trung - Phó Tổng Giám đốc HDBank - cũng đủ uy tín và năng lực để kêu gọi tài trợ cho VFF, cho các đội tuyển khi cần. Anh Tú lo cho V-League đã đủ mệt rồi, ôm đồm nhiều thì sao bảo đảm hiệu quả cho một loạt đơn vị, nhất là khi còn công việc kinh doanh? Tôi đã nếm trải và hiểu rằng không thể toàn tâm toàn ý cho việc gì cả nếu phải kiêm nhiệm quá nhiều" - ông bầu của CLB HAGL lên tiếng.

    Tài trợ luôn là câu chuyện thời sự nhất ở các nhiệm kỳ VFF. Nhiều thời điểm ở khóa 7, bầu Đức cũng bị nhắc đến vì bận rộn công việc kinh doanh nên không thể đảm đương việc chạy tài trợ cho các đội tuyển. Tuy nhiên, ông bầu của HAGL vẫn để lại dấu ấn và trọng trách không nhỏ cho những ứng viên tiếp theo của chiếc ghế có ý nghĩa rất quan trọng này.

    Với việc chỉ có một ứng viên được đề cử vào ghế phó chủ tịch phụ trách tài chính, liệu các thành viên VFF mạo hiểm hay thờ ơ với vị trí này? Thời gian qua, ngay cả khi đảm nhận chiếc ghế chủ tịch HĐQT VPF, ông bầu Trần Anh Tú cũng rất nhọc nhằn mới chào mời được một doanh nghiệp đứng ra tài trợ cho V-League là NutiFood. 

    Phó chủ tịch truyền thông: 5 chọn 1

    Trong khi vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF chỉ có 1 ứng viên thì ghế phó chủ tịch truyền thông lại có đến 5 người. Ngoài phó chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Xuân Gụ, 4 tên tuổi còn lại đều không xa lạ, gồm: ông Cao Văn Chóng (nguyên Tổng Giám đốc VPF), ông Lê Thành Trung (Phó Tổng Giám đốc HDBank), ông Nguyễn Văn Phú (Tổng Biên tập Báo Bóng đá) và ông Nguyễn Lân Trung (nguyên Phó Chủ tịch truyền thông khóa 6).

    Theo đánh giá, ông Chóng nhận được nhiều tín nhiệm từ các thành viên VFF vì những đổi mới mang lại cho B.Bình Dương và VPF trước đây.

    Minh Ngọc | 07:32 18/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...