MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • VFF “nóng mặt” muốn đóng cửa sân Lạch Tray

    14:44 Thứ sáu 17/02/2017 | 6

    Lãnh đạo VPF và VPF đều khẳng định sẽ có hình thức kỷ luật nặng tay với sân Lạch Tray và CĐV Hải Phòng. Thậm chí, đội bóng đất Cảng có thể sẽ phải thi đấu sân trung lập ở những vòng đấu tới.

    Trận đấu sớm vòng 6 V-League 2017 giữa Hải Phòng và Hà Nội FC trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Trong trận đấu này, hàng triệu người xem truyền hình đã được nghe thấu những lời lẽ tục tĩu của rất đông CĐV Hải Phòng hướng về phía trọng tài Nguyễn Hiền Triết khi ông này thổi phạt 11m cho Hà Nội FC. Rõ ràng là CĐV đội chủ nhà đã chửi một cách có tổ chức và được “bắt nhịp” ở cả hai khán đài A, B.

     - Bóng Đá

     Sân Lạch Tray đã nhiều lần bị phạt vì những hành động quậy phá, thiếu văn hóa của CĐV nhà. Ảnh: HĐ.

    Trận Hải Phòng - Hà Nội được phạt trực tiếp trên hai kênh Bóng đá TV và VTV6. Ngoài ra nó còn được phát trực tuyến trên trang youtube của Ban tổ chức giải. Những tiếng chửi liên tục trên sân khiến người xem phải ngao ngán. Chưa hết, sau khi trận đấu kết thúc, những CĐV quá khích đất cảng tiếp tục thể hiện sự bức xúc ở phía ngoài phòng họp báo.

    Một nhóm CĐV Hải Phòng đã mở cửa sổ, dùng những lời lẽ khó nghe để chửi bới trọng tài Hiền Triết. HLV trưởng Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) và HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) đều phải chịu đựng những lời lẽ khó nghe này khiến buổi họp báo sau trận bị gián đoạn. Sau đó HLV Trương Việt Hoàng đích thân xin CĐV nhà kiềm chế và bình tĩnh hơn, nhưng cũng đành bất lực.

    Câu chuyện xấu xí trên sân Lạch Tray khép lại bằng hình ảnh các CĐV quây lấy xe đội khách, khiến các cầu thủ Hà Nội phải mất 30 phút mới rời khỏi sân.

    Trước tình trạng không thể kiểm soát hành vi CĐV trên sân, cả lãnh đạo VFF và VPF đều tuyên bố sẽ có hành động để lập lại trật tự và hình ảnh cho giải đấu.

    Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết hành động quấy phá, chửi bới trọng tài và đội khách của CĐV Hải Phòng có tính chất lặp đi lặp lại, nên cần thiết phải đưa ra một lệnh cấm sân với Hải Phòng.

    Trong khi đó, một lãnh đạo VPF cũng đồng tình quan điểm phải xử lý mạnh tay, bởi nếu cứ để CĐV đốt pháo sáng, chửi bới như vậy sẽ khiến bao nỗ lực của BTC giải đổ xuống sông, xuống biển.

    Trả lời PV trong trưa nay, trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc cho biết ông đã nắm tình hình về vụ việc. BTC giải sẽ xử lý ngay sau khi vòng 6 V-League kết thúc. Ông Ngọc cũng khẳng định mọi vi phạm của các sân, các đội bóng sẽ được xử đúng người đúng tội để làm gương.

    Trong khi đó, Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường chưa đưa ra bình luận, nhưng ông Hường là người trực tiếp có mặt ở Lạch Tray nên đã chứng kiến toàn bộ màn văng "hoa củ quả", lời lẽ thiếu văn hóa của CĐV đất Cảng.

    Đ.N | 12:46 17/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...