MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Ứng viên hoa hậu Copa America 2015: “Siêu vòng một” và giấc mơ kỳ lạ

    07:57 Chủ nhật 28/06/2015

    Julissa Jimenez, người đẹp bốc lửa đại diện Ecuador trong bầu chọn Miss Copa America 2015, có một giấc mơ kỳ lạ là luôn được xuất hiện trên truyền hình.

    Julissa Jimenez, người đẹp bốc lửa đại diện cho Ecuador trong cuộc bầu chọn Miss Copa America 2015, có một giấc mơ kỳ lạ là luôn được xuất hiện trên truyền hình.

    Ứng viên hoa hậu Copa America 2015:
    Julissa sở hữu thân hình rực lửa. Ảnh: Internet.

    Trong danh sách 10 ứng viên cuộc bầu chọn danh hiệu Miss Copa America 2015, Julissa Jimenez có khá nhiều điểm tương đối khác biệt so với phần còn lại.

    Theo đó, Julissa không hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp. Mặc dù vẫn có những hợp đồng quảng cáo, nhưng Julissa thường dành nhiều thời gian hơn cho niềm đam mê xuất hiện trên truyền hình.

    Hiện tại, Julissa đang được biết đến ở Ecuador nhờ chương trình trò chơi vận động Calle 7. Cô lần đầu tiên tham gia cuộc thi tài hồi tháng Giêng năm nay. Vẻ đẹp và dấu ấn trong cách chơi của Julissa đã giúp cô chiếm được sự ủng hộ của nhiều khán giả.

    Bên cạnh đó, một trong những yếu tố quan trọng giúp Julissa được chú ý là kích cỡ vòng một. Julissa có thể xem là sở hữu cơ thể nóng bỏng nhất trong số những thành viên của hai đội tham gia Calle 7.

    Hồi đầu năm ngay, Julissa đã không che giấu được cảm xúc khi xuất hiện lần đầu tiên trong Calle 7. “Tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc. Tôi vui mừng khi biết rằng cuối cùng mình cũng có được cơ hội lên truyền hình”.

    Tập trung hoạt động trong lĩnh vực người mẫu có thể mang đến nhiều điều cho Julissa. Nhưng cơ hội để xuất hiện trên truyền hình mỗi tuần là rất hiếm hoi. “Tôi có một đam mê mãnh liệt là được xuyến hiện thường xuyên trên tivi”.

    Ứng viên hoa hậu Copa America 2015:
    Đam mê lớn nhất của Julissa là luôn được xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Ảnh: Internet.

    Chính đam mê ấy dẫn Julissa đến với Calle 7, một trong những chương trình hấp dẫn nhất Ecuador. Calle 7 đã giúp Julissa đạt được đam mê của cuộc đời. Giờ đây, Julissa nằm trong số những người được chú ý nhất trên truyền hình Ecuador.

    Tiếc cho Antonio Valencia

    Julissa trở thành đại diện của Ecuador là một bất ngờ lớn, theo như tâm sự của cô. Ở Ecuador còn nhiều người đẹp nổi tiếng hơn so với Julissa, và cũng chấp nhận “hở hang” hơn so với cô nàng sở hữu vòng một quá khổ này.

    Ngoài việc bày tỏ bất ngờ, trước khi Copa America 2015 chính thức khởi tranh, Julissa đã rất tiếc nuối khi Antonio Valencia không thể cùng Ecuador đến Chile vì chấn thương.

    Ứng viên hoa hậu Copa America 2015:
    Julissa ngưỡng mộ ngôi sao của M.U, Antonio Valencia. Ảnh: Internet.

    “Chúng tôi đã chờ đợi Antonio, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn phải vắng mặt”, Julissa chia sẻ. “Antonio là một cầu thủ tuyệt vời, một người mà tôi vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ”.

    Valencia vừa có mùa giải đáng nhớ cùng M.U, ít nhất là về mặt cá nhân. Tiền vệ cánh 29 tuổi này có ảnh hưởng lớn lên Ecuador trong nhiều năm qua, và Julissa cho rằng, “đây là một tổn thất khó bù đắp”.

    Những nhận định của Julissa trước ngày khai mạc đã hoàn toàn chính xác. Mặc dù thi đấu không tệ các trận vừa qua, nhưng Ecuador vẫn phải dừng bước ngay sau vòng bảng. Khoảng trống Valencia rõ ràng là quá lớn.

    Đại Phong - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...