MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • World Cup 2022 là nỗi ám ảnh của các CLB Premier League

    07:58 Thứ ba 21/11/2023

    BongDa.com.vn Các câu lạc bộ ở Ngoại hạng Anh đã mất khoản tiền lương khổng lồ 255 triệu bảng từ World Cup mùa đông đầu tiên và điều đó sẽ sớm xảy ra lần nữa.

    Qatar 2022 chính là kỳ World Cup đầu tiên diễn ra trong mùa đông do khí hậu khắc nghiệt vào mùa hè tại đây, điều này được xem là nguyên nhân khiến các câu lạc bộ ở Premier League thiệt hại tới 255 triệu bảng tiền lương - một con số thực sự khổng lồ.

    Mới đây, tập đoàn bảo hiểm Howden đã công bố nghiên cứu cho thấy ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2022 diễn ra ở Qatar đã khiến các câu lạc bộ ở những giải đấu hàng đầu châu Âu bị thiệt hại đáng kể. 

    Mặc dù FIFA đã có những khoản hỗ trợ tới đội bóng chủ quản cho mỗi trường hợp chấn thương xảy ra ở World Cup, nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với khoản tiền lớn mà các CLB phải chi trả. Thậm chí, Howden còn đưa ra cảnh báo về một tác động lớn hơn trong những năm tới khi mà các giải đấu lớn liên tiếp được sinh ra.

    World Cup mùa đông là nỗi ám ảnh của các CLB Premier League - Bóng Đá

     World Cup 2022 khiến các câu lạc bộ châu Âu tổn thất nặng nề.

    Điều này sẽ làm tăng áp lực lên hai cơ quan quyền lực nhất thế giới bóng đá là UEFA và FIFA, khiến họ phải cân nhắc về những nỗ lực mở rộng quy mô các giải đấu một cách vô tận.

    Theo những công bố từ Howden, các câu lạc bộ tới từ Premier League chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong hai tháng sau khi World Cup 2022 kết thúc, với tổng số 49 cầu thủ phải ngồi ngoài.

    Có thể kể tới những ngôi sao bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ giải đấu trên đất Qatar như Rodrigo Bentancur của Tottenham Hotspur và đội tuyển Uruguay, tiền vệ Mason Mount của Chelsea và đội tuyển Anh và tiền đạo người Brazil của Arsenal - Gabriel Jesus.

    Thậm chí những chấn thương còn được coi là nguyên nhân khiến Arsenal của Mikel Arteta thất thế trong cuộc đua vô địch với Manchester City ở mùa giải trước, do đội bóng của Pep Guardiola mặc dù cũng chịu ảnh hưởng nhưng họ có đội hình có chiều sâu tốt hơn nhiều so với đối thủ.

    World Cup mùa đông là nỗi ám ảnh của các CLB Premier League - Bóng Đá

     Chấn thương của Gabriel Jesus tại World Cup 2022 ảnh hưởng rất lớn tới thành tích của Arsenal mùa giải trước.

    Đứng thứ hai trong danh sách những giải đấu phải chịu nhiều bất lợi từ World Cup năm ngoái chính là Bundesliga khi các câu lạc bộ tới từ Đức chịu 46 chấn thương.

    Có một điều quan trọng cần phải ghi nhớ rằng, mặc dù các ngôi sao không thể ra sân thi đấu nhưng các ông chủ của đội bóng vẫn phải oằn mình trả lương cho họ cùng với những chi phí chữa trị, hồi phục với mong muốn những cầu thủ này sớm quay trở lại cống hiến cho câu lạc bộ. 

    Điều tồi tệ là vấn đề này sẽ không được giải quyết mà thậm chí nó còn đe doạ sẽ trầm trọng hơn nữa trong tương lai. Sau hai giải đấu quan trọng vào mùa hè 2024 là EURO và Copa America, những thay đổi sẽ khiến cho các câu lạc bộ có thể phải nhận về nhiều ca chấn thương hơn.

    Tháng 6 năm 2025 sẽ chứng kiến phiên bản đầu tiên của Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup) mở rộng gồm 32 cái tên, sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ. Không nghi ngờ về việc giải đấu đó sẽ phải bao gồm Chelsea, Manchester City hay Real Madrid.

    World Cup mùa đông là nỗi ám ảnh của các CLB Premier League - Bóng Đá

     Siêu giải đấu của FIFA với 32 câu lạc bộ lớn nhất sẽ bắt đầu từ năm 2025.

    Sau đó 12 tháng, Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ đăng cai vòng chung kết World Cup 2026 với 48 đội tuyển quốc gia tham dự. Và đặc biệt là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có thể sẽ tiếp tục diễn ra vào mùa đông một lần nữa tại Arab Saudi năm 2034.

    Điểm qua để chúng ta thấy được mức độ căng thẳng và mật độ thi đấu kinh khủng mà các cầu thủ trên toàn thế giới nói chung và của Ngoại hạng Anh nói riêng sẽ phải trải qua. Khi mà sự cạnh tranh được đẩy lên mức giới hạn, việc phát sinh những chấn thương là điều dễ dàng dự báo trước. Lúc đó, ảnh hưởng mà nó mang đến cho các câu lạc bộ ở Premier League - nơi thường quy tụ những cầu thủ tài năng nhất từ mỗi quốc gia, sẽ cực kỳ khủng khiếp.

    Giám đốc điều hành PFA - ông Maheta Molongo đã cảnh báo rằng số lượng trận đấu ngày càng tăng đang gây ra hệ lụy rất lớn cho những đội bóng chủ quản và đặc biệt là chính bản thân các cầu thủ.

    Chia sẻ với SunSport, Molongo nói: “Thật điên rồ và nực cười. Phải có số lượng trận đấu tối đa và thời gian nghỉ ngơi tối thiểu mỗi năm. Chúng tôi tin rằng không cầu thủ nào nên chơi hơn 60 trận một mùa và họ cũng cần một kỳ nghỉ tối thiểu ba tuần vào mỗi mùa hè để có thể đảm bảo được sức khoẻ cả về mặt tinh thần và thể chất".

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 07:28 21/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...