MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • U22 Việt Nam với lời hứa đá đẹp

    23:54 Chủ nhật 13/08/2017

    Gạch tên 4 cầu thủ ở hàng phòng ngự để giữ lại nguyên vẹn hàng công, HLV Hữu Thắng chấp nhận mạo hiểm nhằm thực hiện lời hứa đưa U22 Việt Nam lên đỉnh SEA Games bằng lối đá đẹp.

    Nổi tiếng về lối chơi mạnh mẽ trong suốt sự nghiệp thi đấu nên khi lên làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng khiến nhiều người bật cười với tuyên bố theo đuổi triết lý chơi tấn công đẹp mắt. Lời hứa đó một lần nữa được Hữu Thắng thực hiện sát ngày SEA Games 2017 khởi tranh, bằng việc gạch tên 3 hậu vệ và 1 thủ môn khỏi danh sách U22 Việt Nam tranh tài trên đất Malaysia.

     - Bóng Đá

     Buổi tập của đội U22 Việt Nam chiều 13-8. Ảnh: Đức Anh.

    Có ý kiến cho rằng vì thủ môn Sỹ Huy, hậu vệ Tấn Tài, Thanh Thịnh và Tấn Sinh còn quá trẻ, non kinh nghiệm nên cần đợi đến SEA Games 2019 mới thích hợp để thử sức. Tuy nhiên, thực tế, 3 hậu vệ này đều đã trải qua quãng thời gian bùng nổ ở Giải U19 châu Á 2016 rồi được đá chính tại World Cup U20 ở Hàn Quốc nên chắc chắn không thiếu kinh nghiệm so với những đàn anh cùng chơi ở hàng thủ. Chẳng hạn, trung vệ Hoàng Văn Khánh của SLNA vốn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn hẳn nhiều đồng nghiệp song vẫn được HLV Hữu Thắng trọng dụng.

    Với 3 trung vệ và 3 hậu vệ biên sẽ được HLV Hữu Thắng sử dụng xoay vòng, hàng phòng ngự U22 Việt Nam mỏng nhân sự nhất trong lịch sử các kỳ tham dự SEA Games. Khi đội phải đá liên tục 5 trận ở vòng bảng trong vòng 11 ngày, không ai dự báo được những biến cố nào sẽ rình rập các hậu vệ U22 Việt Nam. Điều lạ là HLV Hữu Thắng lại lo vị trí thủ môn khi đề nghị VFF cho Sỹ Huy ở lại sinh hoạt cùng đội, dự phòng có thủ môn bị chấn thương sẽ lập tức báo ban tổ chức thay thế.

    Mạo hiểm với hàng thủ nhưng Hữu Thắng rất yên tâm với hàng tấn công, khi ông giữ nguyên quân số ở hàng tiền đạo gồm 4 chân sút Công Phượng, Đức Chinh, Thanh Bình và Hồ Tuấn Tài. Trong khi Thanh Bình và Tuấn Tài chưa có được phong độ tốt vì chấn thương và đau dạ dày, HLV Hữu Thắng không muốn loại bỏ bất cứ cầu thủ nào, đủ chứng minh nhà cầm quân Hà Tĩnh muốn duy trì một hàng công vừa đông vừa sở hữu lối chơi đa dạng.

    Năm 2015, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã đề cao sự chắc chắn của hàng thủ. Tuy nhiên, việc chỉ giành được HCĐ ở Singapore đã khiến HLV Miura mất điểm trong mắt VFF lẫn người hâm mộ, nhất là khi nhà cầm quân người Nhật bỏ qua "lứa tài năng" HAGL. Ngược lại, HLV Hữu Thắng ít nhiều tạo thiện cảm khi giữ 7 cầu thủ HAGL. Từ lứa cầu thủ nòng cốt như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh hay Xuân Trường, ông Hữu Thắng đang có cơ hội rất lớn nhắm đến HCV SEA Games, đồng thời hứa hẹn phô diễn một lối chơi tấn công bùng nổ và đẹp mắt tại Malaysia. 

    U22 Việt Nam sẽ mặc trang phục đỏ

    Theo thông tin của Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh sau buổi họp kỹ thuật sáng 13-8, U22 Việt Nam sẽ mặc trang phục toàn màu đỏ ở cả 5 trận đấu tại vòng bảng SEA Games 2017. Nhiều người tin rằng màu trắng mang đến may mắn cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, theo tiền đạo Văn Toàn, điều quan trọng là toàn đội luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất.

    Xem chủ nhà ra oai

    Trong buổi họp báo trước giải diễn ra sáng 13-8, HLV trưởng Ong Kim Swee tự tin tuyên bố U22 Malaysia sẵn sàng chinh phục HCV SEA Games 2017, bắt đầu bằng trận khai mạc gặp Brunei lúc 19 giờ 45 phút ngày 14-8 trên sân Shah Alam (VTV6 tường thuật trực tiếp).

    Trước đó, á quân U22 Myanmar sẽ có trận đấu dự báo khó khăn với U22 Singapore trên sân Selayang vào lúc 15 giờ (VTV6). Ở bảng A chỉ có 5 đội bóng, trong đó giới chuyên môn dự báo cuộc cạnh tranh 2 suất vào bán kết sẽ chỉ diễn ra giữa Malaysia, Singapore và Myanmar.

    Anh Dũng | 22:39 13/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...