MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Bầu Đức sang Malaysia tiếp lửa, hứa có thưởng lớn cho U22 Việt Nam

    22:35 Chủ nhật 13/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Theo thông tin mới nhất, ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ sang Malaysia để theo dõi và cổ vũ cho U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

    Sau 10 năm gắn bó và chăm bẵm cho lứa học viên khóa một của lò đào tạo HAGL JMJ với những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh, bầu Đức hẳn đang rất kì vọng U22 Việt Nam sẽ dành được chiếc huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức luôn yêu quý và theo sát những bước đi của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn.

    Trong suốt thời gian qua, ông Ba Đức liên tục lên dây cót tinh thần cho các học trò của HLV Hữu Thắng bằng những phát ngôn như U22 Việt Nam chả việc gì phải sợ Thái Lan, hay Công Phượng và đồng đội hoàn toàn xứng đáng giành được tấm huy chương vàng ấy. Ngoài ra, ông Đức còn thưởng nóng cho U22 Việt Nam 1 tỷ đồng (nhưng con số thực tế còn có thể lớn hơn) sau chiến tích giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào năm sau.

    Theo cách lý giải của bầu Đức, đó là do ông thấy sướng nên thưởng. Vậy thì nếu U22 Việt Nam giành vàng, ông Đức hẳn còn thưởng to hơn nữa bởi cảm xúc lúc đó chắc chắn không dừng ở một chữ “sướng”.  Vị chủ tịch CLB HAGL còn mạnh miệng tuyên bố lãnh đạo VFF hay cả HLV Hữu Thắng sẽ phải từ chức nếu tấm huy chương vàng SEA Games 29 không thuộc về U22 Việt Nam.

    Để động viên thầy trò HLV Hữu Thắng, bầu Đức dự kiến sang Malaysia cổ vũ U22 Việt Nam thi đấu ở SEA Games 29. Tuy nhiên, ông sẽ chỉ có mặt khi HLV Hữu Thắng và các học trò bước vào những trận đấu có tính chất then chốt bởi do bận công việc kinh doanh.

    Ông Nguyễn Tấn Anh - trưởng đoàn bóng đá HAGL cho biết: “Hiện tại, anh Đoàn Nguyên Đức đang khá bận. Nhưng bận gì thì bận, anh ấy đang cố gắng thu xếp để có mặt ở Malaysia cổ vũ U22 Việt Nam thi đấu SEA Games. Có thể, anh Đức sẽ đến Kuala Lumpur kịp theo dõi U22 Việt Nam thi đấu với U22 Indonesia (ngày 22/8), hoặc có thể chậm nhất là trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan (ngày 24/8). Đó là trận đấu anh Đức không thể bỏ lỡ.”

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 22:10 13/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...