MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Trước giờ xuất ngoại, Công Phượng khiến cha mẹ nở mặt, nở mày ở xứ Nghệ

    07:12 Thứ tư 13/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trước khi sang khoác áo CLB Incheon United tại K-League, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã tặng 300 tấn Xi măng làm từ thiện ở Nghệ An.

    Mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng xin phép lãnh đạo CLB bóng đá HAGL di chuyển từ TPHCM hồi hương về xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An để làm một công việc vô cùng ý nghĩa, đó chính là đóng góp 300 tấn xi măng để giúp chính quyền và nhân dân xã Mỹ Sơn xây dựng đường nông thông mới ở địa phương. Chắc chắn việc làm trên của con trai Nguyễn Công Phượng khiến cha mẹ tự hào, thậm chí nở mày nở mặt với xóm làng, quê hương.

    Trước giờ xuất ngoại, Công Phượng khiến cha mẹ nở mặt, nở mày ở xứ Nghệ - Bóng Đá

    Công Phượng đại diện trao tặng 300 tấn xi măng tại quê hương xứ Nghệ trước khi xuất ngoại thi đấu. 

    Hành động bất ngờ của tiền đạo HAGL khiến các lãnh đạo và người dân địa phương rất cảm động. Chia sẻ về hành động trên, Phượng choa biết: "Việc làm từ thiện luôn được anh ấp ủ từ trước đó, đến nay là cầu thủ chuyên nghiệp." Tiền đạo tuyển Việt Nam mong rằng các đồng đội của anh cũng có những hành động tương tự để xây dựng quê hương, đất nước.

    Cũng theo thông tin từ CLB HAGL, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã hoàn tất thủ tục visa để sang Hàn Quốc. Ngay hôm nay 13/2, tuyển thủ ĐT Việt Nam sẽ đáp chuyến bay tới xứ kim chi để kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng với CLB Incheon United.

    Vì sao Công Phượng chưa có tên trong danh sách đăng ký của Incheon? - Bóng Đá

    Công Phượng sẵn sàng đương đầu với những thử thách tại Hàn Quốc trong màu áo Incheon United.

    Chia sẻ với báo chí trước giờ xuất ngoại, Công Phượng cho biết: “Ra nước ngoài thi đấu là mong ước của tôi đầu năm mới. Hàn Quốc có nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam và tôi sẽ rèn luyện được khả năng của mình nhằm phát triển sự nghiệp. Tôi hy vọng mình sẽ thành công tại Hàn Quốc.

    Hàn Quốc chơi bóng thiên về sức mạnh nhiều hơn. Nhật thì đá thiên về kỹ thuật và tốc độ. Lần trước khi tôi sang Nhật chơi bóng, phần lớn thời gian chỉ để hồi phục chấn thương. Nhưng lần sang Hàn Quốc này sẽ khác. Hiện tại, tôi đang có được thể trạng tốt nhất, sẵn sàng ra sân thể hiện mình. Tôi tin tưởng mình sẽ làm được điều gì đó trong chuyến đi này."

    Phương Nam | 07:30 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...