MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • Thế chân vạc của bóng đá trẻ

    22:28 Thứ ba 28/03/2017 | 1

    Liên tục đóng góp nhân tố mới ở các cấp đội tuyển, PVF, HAGL cùng CLB Hà Nội đang tạo nên thế chân vạc trong công tác đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam.

    Những ngày này, sân vận động Quy Nhơn như một ngày hội của bóng đá trẻ khi khán giả đất võ rủ nhau đến sân để cổ vũ, không chỉ cho đội bóng trẻ tỉnh nhà mà còn cho các đội U19 khác. Trong đó, PVF và CLB Hà Nội (tiền thân là Hà Nội T&T) tạo được sự chú ý lớn vì “toàn tuyển thủ U17, U19 quốc gia”.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Huỳnh Công Đến (26), gốc Bình Định, cùng PVF vào tranh chung kết Giải U19 quốc gia 2017. Ảnh: Minh Ngọc.

    Ngay cả khi đội chủ nhà sớm dừng bước ở vòng bảng, khán giả Bình Định vẫn đi xem rất đông vì cơn khát bóng đá quá lớn, còn đội bóng tỉnh nhà thì từ lâu đã vắng bóng ở sân chơi chuyên nghiệp. Thậm chí khi biết trong đội hình của “lò” PVF có cầu thủ gốc Bình Định là Huỳnh Công Đến, khán giả cổ vũ rất nhiệt tình cho thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường ở trận bán kết gặp Viettel chiều 28-3.

    Khi Công Đến lập “cú đúp” giúp PVF thắng Viettel 2-0, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho sự mát tay của PVF với những cầu thủ trẻ tứ xứ đã chọn lò đào tạo này để đầu quân. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, khi lứa đầu tiên của HAGL, PVF rồi CLB Hà Nội lần lượt được trình làng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường (HAGL), Tiến Dụng, Đức Chinh, Minh Dĩ (PVF) hay Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy (CLB Hà Nội), sức hút của 3 lò đào tạo ở 3 vùng miền này trở thành tâm điểm của dư luận.

    Dù có sự khác biệt lớn khi chiêu sinh cũng như quá trình đào tạo nhưng mẫu số chung mà cả 3 lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay là HAGL, PVF và CLB Hà Nội có được chính là sự hiệu quả. Họ trở thành điểm đến của mọi cậu bé nuôi dưỡng ước mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được khoác áo tuyển Việt Nam.

    PVF là một điển hình thú vị của tính hiệu quả rõ rệt. Dù có tuổi đời non trẻ nhất trong thế chân kiềng nhưng lò đào tạo đặc biệt này đã và đang dần đặt dấu ấn ở các đội tuyển trẻ quốc gia như tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị dự World Cup U20 vào tháng 5 ở Hàn Quốc và tuyển U16 Việt Nam ở giải châu Á 2016. Những cái tên như Khắc Khiêm, Hồng Sơn, Trọng Long (đội trưởng), Huỳnh Sang... nhận được rất nhiều sự ủng hộ và quý mến từ người hâm mộ Bình Định khi dự giải U19 quốc gia.

    Việc lựa chọn quy trình đào tạo theo mô hình các nước có nền bóng đá phát triển, kết duyên với những lò đào tạo nổi tiếng, kêu gọi sự đầu tư từ các doanh nghiệp đã giúp bộ ba HAGL, Hà Nội FC và PVF dần thay thế hoàn toàn những trung tâm đào tạo theo mô hình cũ kỹ, vốn chỉ biết trông chờ vào ngân sách hạn hẹp. HAGL liên kết với Arsenal, JMG, PVF nhận được sự hỗ trợ từ Gamba Osaka (Nhật Bản), CLB Hà Nội hợp tác với Muangthong (Thái Lan), Man City,... Nhìn xa hơn, khi các cầu thủ trẻ từ 3 lò đào tạo này trưởng thành, đó chính là cái lợi lớn nhất dành cho đội tuyển quốc gia.

    Anh Dũng | 22:21 28/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...