MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Mất điểm, HLV Bồ Đào Nha tuyên bố chán nản với bóng đá Việt

    11:00 Thứ sáu 03/11/2023

    BongDa.com.vn HLV người Bồ Đào Nha, Mauro Jeronimo tỏ ra không hài lòng với chất lượng trận đấu vừa qua của đội PVF-CAND.

    Làm khách đến sân Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 3 giải Hạng Nhất Quốc gia, PVF-CAND được kỳ vọng sẽ có được 3 điểm khi họ sở hữu trong đội hình nhiều gương mặt đã và đang khoác áo các cấp độ tuyển Việt Nam như Phí Minh Long, Nguyễn Thanh Nhàn, Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô hay Lê Minh Bình. 

    Tuy nhiên chung cuộc, đội khách chỉ có thể thu về trận hòa không bàn thắng. Kết quả này dĩ nhiên khiến HLV Mauro Jeronimo tỏ ra không hài lòng khi ông cho rằng sân thi đấu của Đồng Nai không đáp ứng được tiêu chuẩn, đồng thời trọng tài cũng không điều hành tốt trận đấu này. 

    Mất điểm, HLV Bồ Đào Nha tuyên bố chán nản với bóng đá Việt - Bóng Đá

    PVF-CAND chỉ thu được trận hòa 0-0 trước Đồng Nai. Ảnh: CLB PVF-CAND.

    Chia sẻ được trang Thethao247 dẫn lời, thuyền trưởng CLB PVF-CAND thể hiện sự bức xúc khi cho biết: "Tôi có nhiều lý do để thất vọng vì cách trận đấu này diễn ra. Sân bãi quá chán, cỏ cao 10cm thì làm sao đấu, rất tốn sức.

    CLB Đồng Nai chỉ biết phòng ngự kiếm 1 điểm. Ai xem thì thấy hiệp 2, cầu thủ đội bạn cứ 2-3 phút thì có một người nằm sân. Trọng tài phải có trách nhiệm kiểm soát trận đấu. Quá nản cho bóng đá Việt Nam".

    Phi Yến | 10:30 03/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...