MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Thầy trò Phan Thanh Hùng e ngại thời tiết ở Đà Nẵng

    22:28 Thứ tư 01/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau 3 chiến thắng liên tiếp ở những vòng đấu gần đây, đội bóng đất Mỏ sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trước SHB Đà Nẵng vào cuối tuần này.

    Trận thắng trước Sài Gòn FC trên sân Cẩm Phả đã giúp cho Than Quảng Ninh leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và chỉ còn cách đội đầu bảng FLC Thanh Hóa đúng bằng một trận thắng, chính điều đó đang khiến cho cuộc đua vô địch ở mùa giải V-League năm ngày càng trở nên hấp dẫn.

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng sợ cầu thủ bị ảnh hưởng bởi khí hậu ở Đà Nẵng. Ảnh: Tuân Nguyễn.

    Tinh thần đang lên sau chuỗi trận ấn tượng nhưng Than Quảng Ninh phải gặp một thử thách thật sự trong chuyến làm khách lần này, nhất là trong bối cảnh đối thủ của họ là SHB Đà Nẵng vừa trải qua trận đấu thất vọng trên sân Vinh.

    Ngoài tiền đạo Patiyo đang phải tập riêng vì chấn thương, thì Than Quảng Ninh sẽ có đầy đủ lực lượng để hướng tới trận đấu này. Tiền vệ ĐT Việt Nam, Vũ Minh Tuấn vẫn sẽ là niềm hy vọng trên hàng công của đội bóng đất Mỏ khi cầu thủ này đã có được 5 bàn thắng chỉ sau 4 trận ra sân.

    Nhưng điều khiến HLV Phan Thanh Hùng e ngại nhất chính là thời tiết vì khí hậu ở đây đang rất nóng, khác với không khí lạnh đang diễn ra ở miền Bắc. Vì vậy, Than Quảng Ninh đã có mặt rất sớm tại Đà Nẵng để cho các cầu thủ làm quen với điều kiện ở nơi này. Thuyền trưởng gốc Đà Nẵng cho biết: “SHB Đà Nẵng truyền thống xưa nay là một đội bóng mạnh, và họ có lợi thế là được thi đấu trên sân nhà, khí hậu. Hiện nay ở ngoài Quảng Ninh thì khí hậu đang rất là lạnh vào đây thì nắng. Thứ hai là  họ vừa để thua trước Sông Lam Nghệ An nên trận này họ có quyết tâm, rõ ràng đây là trận đấu khó khăn cho Than Quảng Ninh nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm có điểm trong trận này.”

     - Bóng Đá

     Nguyên Sa (trái) sẽ có lần trở về đầy cảm xúc. Ảnh: Tuân Nguyễn.

    Bên cạnh đó, trận đấu này sẽ còn chất chứa nhiều cung bật cảm xúc khi Nguyên Sa hay Quách Tân, những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SHB Đà Nẵng cùng với người thầy Phan Thanh Hùng sẽ có nhiệm vụ chống lại chính đội bóng quê hương của mình.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 22:10 01/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...