MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bầu Đức có lý về câu chuyện "5 thằng gầy đánh 1 thằng béo"?

    18:52 Thứ ba 13/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn BLV Quang Tùng vừa có những phát biểu về sự nghi ngờ của bầu Đức dành cho trận đấu Hà Nội FC đụng độ Than Quảng Ninh.

    Tại vòng 9 V-League 2021 vừa qua, Hà Nội FC đã có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Than Quảng Ninh để chấm dứt chuỗi trận gây thất vọng trong thời gian qua. 

    Tuy nhiên, bầu Đức đã bày tỏ sự nghi ngờ về màn thể hiện vừa qua của đại diện đất Mỏ và câu nói nổi tiếng "5 thằng gầy đánh 1 thằng béo" của ông chủ HAGL một lần nữa lại được giới truyền thông "đào xới" lại. 

    Nhận xét về sự việc vừa qua, BLV Quang Tùng cho biết trên Zing rằng: "Trong giới bóng đá nội, ai cũng biết câu phát biểu nổi tiếng: 5 thằng gầy đánh một thằng béo của bầu Đức. Với tư duy và suy nghĩ đó, ông ấy đặt ra nghi ngờ về chuyện tiêu cực ở trận đấu của CLB Hà Nội là có lý và dễ giải thích.

    Bầu Đức có lý về câu chuyện

    BLV Quang Tùng cho rằng bầu Đức có lý khi nghi ngờ Chủ tịch Than Quảng Ninh nhưng cũng bày tỏ, việc Hà Nội FC chiến thắng là điều hoàn toàn bình thường. 

    Tôi cũng muốn khẳng định lại bóng đá Việt Nam luôn tồn tại những vấn đề, những mối quan hệ lằng nhằng và rất phức tạp. Cầu thủ luôn có nhãn quan chiến thuật của họ và bất cứ dấu hiệu bất thường nào, họ cũng có thể nắm được và chuyển trạng thái nhanh chóng.

    CLB Hà Nội cũng không phải là đội bóng yếu. Có thể họ không có đội hình mạnh nhất, nhưng từng cái tên đều chất lượng và khi Quang Hải đã có trận đấu thứ 3 từ khi trở lại sau chấn thương, thì không có gì không thể xảy ra.

    Trong khi đó, Than Quảng Ninh là một đội bóng lùm xùm chuyện tiền nong 3-4 ngày trước trận. Với sự chuẩn bị hời hợt, thất bại là chuyện bình thường". 

    Đăng Huy | 18:22 13/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...