MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • V-League đứng giữa ngã ba đường và nghịch lý Than Quảng Ninh

    08:33 Thứ hai 26/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Trong khi giải vô địch quốc gia đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì Than Quảng Ninh lại gây khó hiểu bởi những quyết định của mình.

    V-League với ba sự lựa chọn khó khăn…

    Mới đây, đề xuất đưa phần còn lại giải vô địch quốc gia sang tháng 02/2022 của ban tổ chức đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đa số các CLB đều phản đối và bày tỏ mong muốn giải đấu có thể mau chóng trở lại. Cũng có một vài đội bóng tỏ ra thông cảm và đồng ý với phương án của VPF, VFF. Bất ngờ thay, Than Quảng Ninh là một trong 3 thành viên ủng hộ quan điểm đưa phần còn lại của mùa bóng sang năm mới.

    V-League đứng giữa ngã ba đường và nghịch lý tại Than Quản Ninh - Bóng Đá

    Số phận của V-League 2021 vẫn chưa được quyết định.

    VPF và VFF đang đứng trước bài toán khó giải với 3 sự lựa chọn. Một là đưa giải đấu quay trở lại sớm. Hai là giữ quan điểm đưa phần còn lại của V-League sang năm 2022 để đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất của ĐT Việt Nam cho chiến dịch VL cuối cùng World Cup 2022 và AFF Cup. Phương án bất đắc dĩ cuối cùng là dừng giải đấu bằng cách công nhận chức vô địch cho HAGL hoặc hủy toàn bộ kết quả. Dù quyết định như thế nào thì những ảnh hưởng tiêu cực của nó đến các bên liên quan vẫn không thể tránh khỏi.

    … và nghịch lý tại Than Quảng Ninh

    Giữa lúc ban tổ chức V-League đang ở trong tình thế khó xử thì bất ngờ họ nhận được sự ủng hộ từ Than Quảng Ninh. Cùng với HAGL và TP.HCM, đội bóng của HLV Hoàng Thọ ủng hộ việc đưa giải vô địch quốc gia trở lại vào năm 2022. Một quyết định khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu nhất là với tình cảnh hiện tại của đội bóng đất Mỏ.

    V-League đứng giữa ngã ba đường và nghịch lý tại Than Quản Ninh - Bóng Đá

    Than Quảng Ninh (áo đỏ) gây khó hiểu khi ủng hộ đưa phần còn lại của V-League 2021 sang năm sau.

    Đội bóng của ông Phạm Thanh Hùng đã gặp quá nhiều khủng hoảng về tài chính từ đầu mùa giải. Sau khi thanh toán xong khoản nợ 8 tháng tiền lương thì trong 3 tháng liên tiếp gần đây, các thành viên không nhận được bất kì một khoản nào từ CLB. Mạc Hồng Quân và không ít các đồng đội phải “khóc ròng” với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền nhất là trong tình cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Sẽ không bất ngờ khi nhiều trụ cột của Than Quảng Ninh tiếp tục dứt áo ra đi trong thời gian sắp tới.

    V-League đứng giữa ngã ba đường và nghịch lý tại Than Quản Ninh - Bóng Đá

    Các cầu thủ đất mỏ lại bị CLB chủ quản nợ lương.

    Trong tình cảnh tài chính khó khăn, ban lãnh đạo Than Quảng Ninh lại chọn phương án kéo dài V-League. Điều này đồng nghĩa với việc, CLB sẽ phải bỏ ra thêm một khoản kinh phí lớn để duy trì chế độ tập luyện, trả lương, ký hợp đồng gia hạn với các cầu thủ… Chẳng biết, chủ tịch Phạm Thanh Hùng sẽ xoay sở như thế nào và số phận của các học trò HLV Hoàng Thọ sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, người hâm mộ đất Mỏ đang rất lo lắng cho tương lai của đội bóng con cưng.

    Hữu Danh | 08:03 26/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...