MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • SHB Đà Nẵng phá sản lối chơi ngay phút đầu trận

    01:19 Thứ năm 19/01/2017

    BongDa.com.vn HLV Lê Huỳnh Đức có định áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công trong trận Derby xứ Quảng, nhưng bàn thắng sớm của tiền vệ Phan Thanh Hưng đã phá tan mọi toan tính của vị thuyền trưởng này.

     - Bóng Đá

     Chiến thuật phòng ngự của HLV Lê Huỳnh Đức bị phá sản từ rất sớm. Ảnh: Viết Định.

    Trong trận đấu chiều nay, SHB Đà Nẵng đã bất ngờ tung ra đội hình với rất nhiều sự thay đổi so với hai trận đấu trước, đáng chú ý là việc HLV Lê Huỳnh Đức cất tiền vệ chủ lực Hoàng Minh Tâm và tiền đạo cắm Hà Đức Chinh trên băng ghế dự bị. Có thể hiểu đây là hành động dưỡng sức cho các cầu thủ trụ cột để chuẩn bị tiếp đón Hải Phòng vào cuối tuần này. Do đó, thuyền trưởng của đội bóng sông Hàn đã có ý định áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công trước Quảng Nam FC, nhưng bàn thắng ngay từ phút đầu tiên của Phan Thanh Hưng đã bắt buộc Huỳnh Đức có những thay đổi trong lối chơi. “Hai đội ngày hôm nay đã thi đấu hay, cởi mở, đôi công, nhưng đội bóng chúng tôi không may nhận bàn thua sớm nên sau đó tôi đã thay đổi chiến thuật. Sau khi thay đổi thì đội đã kiểm soát bóng và chơi tốt hơn. Tôi nghĩ trong trận đấu ngày hôm nay, trong khoảng 10 đến 15 phút đầu thì Quảng Nam đã có rất nhiều cơ hội, sau khi tôi thay Đức Chinh vào thì thế trận thay đổi khi SHB Đà Nẵng đã chơi tốt hơn.” HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.

    Điểm nhấn trong trận đấu ngày hôm nay chính là sự có mặt của tuyển thủ U19 Việt Nam, Hà Đức Chinh sau khi vào sân thay người đã giúp lối chơi của SHB Đà Nẵng khởi sắc hơn, giúp đội bóng này gây áp lực lên khung thành thủ môn Văn Cường nhiều hơn những lúc đầu trận. Trả lời câu hỏi tại sao không cho Đức Chinh đá ngay từ đầu, HLV Lê Huỳnh Đức nói rằng: “Tôi muốn đội bóng chơi phòng ngự nhiều hơn, do đó tôi đã đẩy Eydison chơi cao nhất trên hàng công để tận dụng cơ hội tốt hơn. Còn Đức Chinh là cầu thủ kiểm soát bóng và tì đè rất là tốt, tuy nhiên lại chưa nhạy bén trong việc ghi bàn.”

     - Bóng Đá

     Sự có mặt của Hà Đức Chinh giúp SHB Đà Nẵng chơi khởi sắc hơn. Ảnh: Viết Định.

    Chính cựu tiền đạo của PVF là cầu thủ có pha dứt điểm nguy hiểm khiến thủ thành của Quảng Nam FC bay hết người để cản phá, nhưng Hữu Phúc đã có mặt đúng lúc để đá bồi san bằng tỉ số 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Có thể nói, một điểm trong ngày hôm nay rất vất vả nhưng xứng đáng đối với học trò HLV Lê Huỳnh Đức.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 00:50 19/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...