MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Cựu vương V-League có nguy cơ giải thể; Sao U22 Việt Nam khiến ông Troussier lo sốt vó

    16:24 Thứ bảy 22/04/2023

    BongDa.com.vn Nhà vô địch V-League 2017 đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng cho mùa giải 2023.

    Cựu vương V-League có nguy cơ giải thể

    Theo thông tin từ tờ báo địa phương, CLB Quảng Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt kinh phí trầm trọng khi ngân sách tỉnh không hỗ trợ số tiền 17 tỉ đồng làm kinh phí hoạt động như mỗi năm. Nếu tình hình này tiếp tục xảy ra, nhiều khả năng nhà tài trợ sẽ trả lại đội bóng cho tỉnh quản lý.

    Cựu vương V-League có nguy cơ giải thể; Sao U22 Việt Nam khiến ông Troussier lo sốt vó - Bóng Đá

     CLB Quảng Nam gặp khó khăn về tài chính. Ảnh: VPF.

    Điều này có thể khiến cho cựu vương V-League 2017 đứng trước nguy cơ phải giải thể và mất tích trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Đây sẽ là thông tin buồn cho NHM miền Trung cũng như cả nước bởi thêm một lần nữa phải chứng kiến cảnh các CLB tại giải đất hình chữ phải bị xóa sổ.

    Pau FC đặt dấu chấm hết cho Quang Hải 

    Rạng sáng ngày 22/04, Pau FC đã công bố danh sách đăng ký 20 cầu thủ cho trận gặp Guingamp tại vòng 32 Ligue 2. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục không có tên trong thành phần của đoàn quân HLV Didier Tholot. Đây là trận thứ 6 kể từ đầu năm anh bị gạch tên khỏi danh sách sơ bộ ban đầu.

    Pau FC đặt dấu chấm hết cho Quang Hải; Sao U22 Việt Nam khiến ông Troussier lo sốt vó - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải tiếp tục bị Pau FC bỏ rơi.

    Động thái trên của Pau FC thêm 1 lần nữa đặt dấu chấm hết cho tương lai của Nguyễn Quang Hải tại CLB. Chàng trai quê Đông Anh cũng đang tỏ ra bất mãn khi liên tục phải ngồi ngoài.

    CLB Hà Nội khiếu nại án phạt của Văn Quyết 

    Chiều ngày 22/04, CLB Hà Nội đã có văn bản gửi Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để khiếu nại về án phạt dành cho Nguyễn Văn Quyết. Theo đó, đội bóng thủ đô cho rằng, đương kim QBV Việt Nam đã không có hành động cố ý xâm phạm thân thể trọng tài trong trận gặp Bình Định tại vòng 7 V-League và quyết định trên là thiếu công bằng.

    Trong văn bản của CLB Hà Nội có đoạn: "Với tư cách là đội trưởng, cầu thủ Nguyễn Văn Quyết đã bước tới can ngăn các đồng đội trở về khu vực kỹ thuật. Tuy nhiên, trong biên bản báo cáo trận đấu gửi về BTC sau đó có ghi nội dung cầu thủ Nguyễn Văn Quyết dùng cùi chỏ đánh vào ngực trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Trên thực tế, đây chỉ là va chạm vô tình trong lúc ngăn cản, không có chủ đích xâm phạm đến thân thể trọng tài".

    Sao U22 Việt Nam khiến ông Troussier lo sốt vó

    Trong trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và TP.HCM diễn ra vào hôm qua 21/04, tiền vệ Huỳnh Công Đến đã gặp một chấn thương đáng tiếc. Điều này sẽ khiến HLV Philippe Troussier và BHL cảm thấy lo lắng bởi SEA Games 32 đang đến gần.

    Pau FC đặt dấu chấm hết cho Quang Hải; Sao U22 Việt Nam khiến ông Troussier lo sốt vó - Bóng Đá

    Huỳnh Công Đến gặp chấn thương.

    Công Đến được xem là hạt nhân quan trọng trong cách vận hành lối chơi của HLV Philippe Troussier tại U22 Việt Nam. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND có kịp bình phục cho chiến dịch sắp tới.

    HLV Polking ký hợp đồng mới với ĐT Thái Lan

    Theo truyền thông thông Thái Lan, sau khi quyết định tiếp tục gắn bó với bóng đá xứ chùa vàng, HLV Alexandre Polking đã đặt bút ký tiếp hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Dẫu vậy, giao kèo mới của nhà cầm quân người Đức với "Voi chiến" chỉ kéo dài thêm tới tháng 03/2024.

    Với hợp đồng mới này, ông Polking sẽ có cơ hội dẫn dắt ĐT Thái Lan tham dự Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào tháng 01/2024. Nhà cầm quân sinh năm 1976 đã quyết định ở lại để tham dự đấu trường cấp châu lục này thay vì đến Việt Nam dẫn dắt CAHN.

    Hùng Dũng sang Hàn Quốc 

    Đúng như kế hoạch, trong khoảng thời gian V-League tạm nghỉ, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có chuyến sang Hàn Quốc để thăm người đàn em thân thiết Nguyễn Văn Toàn và HLV Park Hang-seo. Nhiều người cho rằng, ngoài mục đích trên, tiền vệ sinh năm 1993 cũng mong muốn tìm hiểu về môi trường bóng đá tại xứ sở Kim Chi làm cơ sở cho việc xuất ngoại sau này.

    Cựu vương V-League có nguy cơ giải thể; Sao U22 Việt Nam khiến ông Troussier lo sốt vó - Bóng Đá

    Đỗ Hùng Dũng hội ngộ cùng HLV Park Hang-seo và Nguyễn Văn Toàn tại Hàn Quốc.

    Hợp đồng của Hùng Dũng với CLB Hà Nội sẽ kết thúc vào cuối năm 2023. Do đó, không loại trừ khả năng anh sẽ tìm cho mình thử thách mới trong thời gian tới.

    Indonesia chốt đội hình dự SEA Games 32

    Mới đây, HLV Indra Sjafri đã chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ U22 Indonesia sẽ tham dự SEA Games 32. Tim Garuda sẽ mang đến giải đấu một đội hình khá mạnh với những cầu thủ thuộc ĐTQG như Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Alfeandra Dewangga hay Pratama Arhan. Cùng với đó là những nhân tố triển vọng vừa không thể dự U20 World Cup do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tước quyền tổ chức giải đấu.

    Với một đội hình khá mạnh và đang khát khao chứng tỏ mình, U22 Indonesia được CĐV xứ vạn đảo chờ đợi sẽ có màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 32. Tim Garuda đặt quyết tâm cao sẽ mang về tấm HCV danh giá.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 15:54 22/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...