MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Trọng tài xin chữ ký của Oezil lên thẻ vàng

    16:30 Chủ nhật 29/07/2018

    Từng được mời cầm còi tại V-League 2017, trọng tài Nathan Chan Rong De gây chú ý khi xin chữ ký của tiền vệ Mesut Oezil lên thẻ vàng.

    Trong khuôn khổ giải giao hữu International Champions Cup 2018, Arsenal có cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Ligue 1 Paris Saint-Germain trên sân vận động quốc gia Singapore vào ngày 28/07.

    Trong trận này, huấn luyện viên Unai Emery tin tưởng trao chiếc băng thủ quân cho Oezil, tiền vệ người Đức mới đây giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế xung quanh vấn đề phân biệt chủng tộc tại World Cup 2018.

    Không những ghi bàn thắng mở tỷ số ở trận này, anh còn trở thành nhân vật chính trong một tình huống đặc biệt, khi trọng tài chính Nathan Chan Rong De muốn xin chữ ký của Oezil lên thẻ vàng.

    Cụ thể, trước khi trận đấu diễn ra, vị trọng tài nước chủ nhà Singapore chào hỏi Oezil trong đường hầm, rút thẻ vàng ra để xin chữ ký thủ quân Arsenal. "Vị vua áo đen" tươi cười rạng rỡ, trong khi Oezil cũng vui vẻ ký tặng người hâm mộ đặc biệt.

    Được biết, "vị vua áo đen" này có tên Nathan Chan Rong De, người Singapore. Đáng chú ý, ông Chan Rong De từng được VPF mời làm trọng tài bắt chính trong trận đấu giữa CLB Quảng Ninh và CLB Hà Nội tại vòng 26 trong khuôn khổ V-League 2017.

    Đây là trận đấu vô cùng mãn nhãn với các CĐV khi có đến 8 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội. Tuy nhiên, chỉ có 1 điểm giành được trên sân Cẩm Phả, CLB Hà Nội đành ngậm ngùi nhìn đội Quảng Nam lên ngôi vô địch với chiến thắng 3-1 trước CLB TP.HCM.

    Trọng tài xin chữ ký của Oezil lên thẻ vàng - Bóng Đá

     Trọng tài Nathan Chan Rong De chỉ mới 27 tuổi.

    Sinh năm 1991, nhưng trọng tài Nathan Chan Rong De đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực "cầm cân nảy mực". Chan Rong De còn đang theo học chương trình Trung tâm trọng tài xuất sắc có uy tín (CORE) của UEFA để trau dồi kiến thức từ các trọng tài hàng đầu châu Âu.

    Kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Singapore, đội bóng thành London giành chiến thắng cách biệt 5-1 trước đối thủ với cú đúp của Alexandre Lacazette và các bàn thắng của Mesut Oezil, Rob Holding và Edward Nketiah. PSG chỉ có bàn thắng duy nhất từ pha lập công của Christopher Nkunk trên chấm 11 m.

    Nhận xét về việc trao băng thủ quân cho Oezil, cầu thủ gặp nhiều rắc rối trong thời gian vừa qua, HLV Emery cho biết: "Ý tưởng của tôi là phải hiểu rõ lối chơi và tính cách của từng cầu thủ. Lúc đầu, tôi muốn có 5 đội trưởng trong đội hình. Chúng tôi đang xem xét những cầu thủ nào có tính cách và tiếng nói ảnh hưởng tốt nhất trong phòng thay đồ."

    Bích Hiền | 15:38 29/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...