MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Samson trở lại, Hà Nội FC quyết giành trọn 3 điểm trước B.Bình Dương

    15:50 Thứ năm 23/02/2017

    Với sự trở lại của chân sút số 1 Hoàng Vũ Samson, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm đang quyết giành trọn 3 điểm trước B.Bình Dương ở lượt trận đấu cuối tuần.

    Sau hai trận phải ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu bởi án phạt của ban kỷ luật VFF, ở vòng 7 V.League 2017 diễn ra vào cuối tuần này tiền đạo Hoàng Vũ Samson sẽ trở lại khoác áo Hà Nội FC tiếp đón cựu vương B.Bình Dương trên sân nhà.

     - Bóng Đá

    Samson trở lại khoác áo Hà Nội FC vào cuối tuần.

    Đây thực sự là một sự bổ sung lớn về lực lượng với Hà Nội FC ở thời điểm hiện tại bởi Hoàng Vũ Samson đang là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội bóng thủ đô. Bên cạnh đó, Samson cũng rất có duyên ghi bàn trong những cuộc đối đầu với đội bóng đất thủ. Do đó, đội bóng thủ đô đang quyết tâm giành thắng lợi ở lượt trận đấu cuối tuần để quên đi chuỗi trận hòa vừa qua.

    Theo đó, Hà Nội FC vừa trải qua ba trận hòa liên tiếp trước SHB Đà Nẵng tại vòng 5, Hải Phòng tại vòng 6 V.League và mới nhất là trận hòa 1-1 với Ceres Negros đại diện của Philippines ở đấu trường AFC Cup 2017. Trao đổi với báo chí sau trận hòa trước Ceres Negros tại AFC Cup 2017 vừa qua HLV Chu Đình Nghiêm đã bày tỏ sự lo ngại hòa nhiều tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng: “Kết quả ba trận hòa liên tiếp sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Có nhiều trận đấu, đáng lẽ chúng tôi đã có được 3 điểm nhưng đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc”.

    Nếu như Hà Nội FC đón chào sự trở lại của chân sút số 1 Chu Đình Nghiêm. Trong trận đấu cuối tuần, B.Bình Dương cũng sẽ chào đón sự trở lại của tiền vệ Trung Tín – một cầu thủ tiềm năng của đội bóng đất Thủ. Cựu vương V.League không có bước chạy đà tốt cho chuyến làm khách Thủ đô khi vừa nhận thất bại 0-1 trước HAGL ngay trên sân Gò Đậu ở vòng 6 vừa qua.

    Nam Anh | 15:05 23/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...