MỚI NHẤT :
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Lee Nguyễn được khen đẳng cấp

    22:00 Thứ bảy 20/08/2022 | 1

    Pha kiến tạo của Lee Nguyễn giúp Hoàng Vũ Samson ghi bàn quyết định, mang lại thắng lợi 2-1 cho CLB TP.HCM trước Sài Gòn FC vào tối 20/8.

    Ở vòng 13 V-League 20212, trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM giành thắng lợi 2-1 trước đội Sài Gòn. Nicolas Olsen mở tỷ số cho đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương. Sau đó, lần lượt Daniel Green và Hoàng Vũ Samson lập công để giúp CLB TP.HCM hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

     - Bóng Đá

    Khoảnh khắc Samson đánh đầu tung lưới thủ môn Phạm Văn Phong sau đường chuyền của Lee Nguyễn. Ảnh: Nguyên Khang.

    Trong trận đấu này, Lee Nguyễn chơi trọn vẹn 90 phút. Dấu ấn lớn nhất của anh là đường treo bóng chuẩn xác, tạo điều kiện cho Samson đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

    "Lee Nguyễn là cầu thủ đẳng cấp. Ở tuổi 35 và trải gần một năm không thi đấu, việc trở lại V-League là điều không đơn giản. Lee Nguyễn minh chứng cho câu 'Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi'", ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch kiêm HLV tạm quyền của CLB TP.HCM, chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

    Cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam tiếp tục: "Trận đấu này rất nhiều cảm xúc. Bản thân tôi nghĩ trận derby thành phố phải ở vị thế khác chứ không phải trong tình thế áp chót, cuối bảng như thế này. Rất cảm ơn các cầu thủ vì không buông xuôi, luôn cố gắng. Đó là điều cốt lõi dẫn đến chiến thắng".

    "Tôi hài lòng nhất với tinh thần cầu thủ. Sau bàn thua, tôi động viên các cầu thủ cố gắng, hết trận mới biết được kết quả. Trước trận tôi cũng đã nói các cầu thủ cố gắng hết mình, họ không phải nhận trách nhiệm gì hết. Tôi là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả cuối cùng. Và may mắn chúng tôi chiến thắng. Tôi rất vui. Hạnh phúc vì tình cảm của các cầu thủ dành cho tôi", ông Thắng bày tỏ.

    Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương của CLB Sài Gòn tỏ ra tiếc nuối. Ông nói: "Tôi rất tiếc vì kết quả này. Ban đầu, chúng tôi đặt mục tiêu có điểm. Trong trận đấu, chúng tôi dẫn trước nhưng không thể bảo toàn kết quả".

    Nhà cầm quân này chia sẻ thêm: "Điều cần làm trước mắt là cải thiện tinh thần cho các cầu thủ. Ở lượt về, chúng tôi sẽ có sự thay đổi về con người lẫn lối chơi. Chúng tôi cần thời gian để thích nghi với lối chơi mới. Các ngoại binh cũng cần thêm thời gian để hòa nhập với toàn đội".

    Với kết quả này, CLB Sài Gòn tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng với 7 điểm khi lượt đi khép lại. Trong khi đó, CLB TP.HCM có 12 điểm, chiếm vị trí thứ 11 của Nam Định với 2 điểm nhiều hơn.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 21:50 20/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...