MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Rooney: "Trận đấu đó đã chấm dứt sự nghiệp của Pique tại Man United"

    09:55 Chủ nhật 17/05/2020 | 13

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Anh đã có những chia sẻ thú vị về trung vệ Gerard Pique.

    Trong quá khứ, Gerard Pique có 4 năm gắn bó với Manchester United sau khi chuyển đến Old Trafford từ học viện của Barcelona. Thực tế, với việc có sự hiện diện của Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, không quá bất ngờ khi trung vệ người Tây Ban Nha không tìm được chỗ đứng tại Man United và buộc phải trở lại Camp Nou bằng một thương vụ trị giá 5 triệu bảng.

    Trong một bài phát biểu mới đây trên tờ Sunday Times, Wayne Rooney đã bất ngờ chỉ ra lí do khiến sự nghiệp của Pique tại Old Trafford chấm dứt. Anh cho rằng, việc Pique bị các cầu thủ đối phương gây ra quá nhiều khó khăn trong trận thua Bolton vào tháng 11/2007 đã khiến Sir Alex Ferguson thay đổi suy nghĩ về trung vệ này.

    Rooney on pique - Bóng Đá

     Pique trong màu áo Man United.

    Rooney cho biết:

    "Chuyến làm khách tại Bolton ít nhiều đã chấm dứt sự nghiệp của Gerard Pique tại Man United. Cậu ấy còn trẻ, và khi đó đã bị 'ăn hành'. Tôi nghĩ, đây cũng là lúc Fergie quyết định rằng, về mặt thể chất, Pique không phù hợp với Premier League."

    "Tôi luôn nhớ về Vidic: nếu chúng tôi chuẩn bị làm khách tại Bolton, hay tương tự khi anh ấy sắp sửa đối mặt với Didier Drogba, Vidic sẽ ở trong phòng tập gym trong hai hoặc ba ngày trước đó."

    "Làm khách trên sân của Bolton luôn luôn kinh khủng. Rất tốn sức và bạn biết rằng, muốn có 3 điểm thì bạn phải giành chiến thắng trong cuộc ẩu đả với đối phương. Còn nhớ, Evra đã nói về Kevin Davies: 'Tôi ghét con người này.'

    Huỳnh Phong | 09:25 17/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...