MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Huyền thoại Man Utd: 'Keane sống bằng uy quyền và chết bởi điều ấy'

    17:09 Thứ năm 14/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đồng đội cũ vừa có những chia sẻ đầy thú vị về cá tính của huyền thoại Quỷ đỏ.

    Trong quá khứ, Roy Keane được giới chuyên môn xem là một trong những tiền vệ hay nhất Premier League. Song song đó, ông còn nổi tiếng với phong cách thi đấu máu lửa, không ngại va chạm. Đó là lí do vì sao cựu tiền vệ 48 tuổi khiến cho không ít đồng nghiệp phải "nóng mặt".

    Chưa dừng lại ở đó, danh thủ người Cộng hòa Ireland còn có mâu thuẫn với cả Sir Alex Ferguson. Câu chuyện ấy được ông chia sẻ trên Sky Sports. Giống như đa số các đồng đội cũ khác, cựu tiền vệ sinh năm 1971 đã theo đuổi sự nghiệp cầm quân sau khi treo giày.

    Roy Keane khởi đầu tại Sunderland và Ipswich Town, trước khi đóng vai trò là trợ lý tại ĐTQG, Aston Villa hay mới nhất là Nottingham Forest. Và trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trên MUTV, Dwight Yorke đã có những chia sẻ thật lòng về cá tính của huyền thoại Quỷ đỏ.

     YORKE: KEANO WILL LIVE AND DIE BY THE SWORD - Bóng Đá

     Roy Keane được cho là cầu thủ có "cái tôi" rất lớn.

    "Tôi nghĩ kẻ thù tồi tệ nhất của Keane chính là anh ấy. Tôi chơi cạnh anh ta nhiều năm, và có một số chuyện tôi chắc chắn anh ta sẽ hối hận vì đã làm. Keane sống bằng uy quyền và chết bởi điều ấy. Nhưng Keane có thể làm tốt hơn với tư cách là một HLV.

    Đôi khi là một thuyền trưởng, bạn cần những người đứng về phía mình ngay cả khi họ không ở đẳng cấp như bạn nghĩ. Thật thú vị khi nhớ lại khoảng thời gian thi đấu 5 người lúc tập luyện. Có nhiều người từ chối về phe của anh ấy vì những yêu cầu mà anh ấy đưa ra", cựu cầu thủ M.U cho biết. 

    Pha xử lý đẳng cấp của Dwight Yorke: 

     
    Giang Nam | 16:39 14/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...