MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu

    16:07 Thứ ba 10/10/2017

    BongDa.com.vn Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất thất vọng trước thông tin tiền đạo Mạc Hồng Quân thừa nhận mình có khả năng dứt điểm kém.

    Cụ thể trong những ngày qua, trên các trang mạng đã xuất hiện một dòng phát biểu được cho là của Mạc Hồng Quân có nội dung như sau: "Khả năng dứt điểm của tôi không được tốt. Tôi cũng không phải là một chuyên gia ghi bàn nhưng chắc chắn trong thời gian tới mình phải cải thiện nhiều hơn nữa, để đáp ứng được sự mong đợi của HLV."

    NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu - Bóng Đá

     

    Với việc vị trí sở trưởng của Hồng Quân là tiền đạo và hộ công, nên việc anh tuyên bố "khả năng dứt điểm không được tốt" đã khiến NHM choáng váng

    NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu - Bóng Đá

     Nhiệm vụ của một tiền đạo là ghi bàn, vậy nếu khả năng dứt điểm yếu thì làm sao Quân có thể hoàn thành nhiệm vụ này?

    NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu - Bóng Đá

     Tiền đạo không biết dứt điểm, cũng như hậu vệ không biết phòng ngự

    NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu - Bóng Đá

     Có lẽ Quân nên chuyển sang một vị trí khác để thi đấu chăng?

    NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu - Bóng Đá

     

    NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu - Bóng Đá

      Rất nhiều phản ứng tiêu cực từ phía NHM dành cho câu phát biểu của Quân.

    NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu - Bóng Đá

     

    NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu - Bóng Đá

     

    NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu - Bóng Đá

     Hiện thủ môn, hậu vệ, tiền vệ đánh chặn là những vị trí không đòi hỏi nhiều khả năng dứt điểm

    NHM 'choáng váng' khi Hồng Quân tự nhận dứt điểm yếu - Bóng Đá

     Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng câu phát biểu của Hồng Quân đã bị thay đổi. Cụ thể câu nói thật sự của Hồng Quân là: "Những cái gì mình chưa hoàn thiện thì sẽ cố gắng để sữa chữa, đặc biệt là ở khả năng dứt điểm của em."

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:40 10/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...