MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Cầu thủ Premier League đầu quân cho Indonesia; Văn Hậu phải phẫu thuật

    15:19 Chủ nhật 05/11/2023

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam và CLB CAHN phải đón nhận tổn thất lớn bởi chấn thương của hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu nặng hơn dự kiến.

    Cầu thủ Premier League đầu quân cho Indonesia

    Trong ngày 03/11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vui mừng thông tin nhiều khả năng ĐT Indonesia sẽ có sự phục vụ của 1 cầu thủ đến từ Premier League là Justin Quincy Hubner trong thời gian tới. Ông Erick Thohir tiết lộ: "Sau những cuộc thảo luận kỹ lưỡng, quá trình nhập tịch, cầu thủ gốc Hà Lan mang dòng máu Indonesia, Justin Quincy Hubner đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần chờ quyết định của Tổng thống và lễ tuyên thệ công dân của Cộng hòa Indonesia”.

    Sao Premier League đầu quân cho Indonesia; Văn Hậu phải phẫu thuật - Bóng Đá

    Justin Quincy Hubner sẽ thi đấu cho ĐT Indonesia.

    Justin Quincy Hubner là sao trẻ gốc Hà Lan có cha ruột là người Indonesia gia nhập đội trẻ của Wolverhampton Wanderers vào năm 2020. Cuối năm 2022, hậu vệ này được đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh ký hợp đồng mới có giá trị đến năm 2025.

    Văn Hậu phải phẫu thuật

    Mới đây, CLB CAHN đã báo tin không vui về tình hình chấn thương của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1999 gặp vấn đề nghiêm trọng ở gót chân phải và phải sang Singapore để phẫu thuật trong thời gian tới. Tuyển thủ quốc gia Việt Nam phải mất 4 đến 6 tháng để hồi phục hoàn toàn và trở lại thi đấu.

    Cầu thủ Premier League đầu quân cho Indonesia; Văn Hậu phải phẫu thuật - Bóng Đá

    Đoàn Văn Hậu sắp sang Singapore phẫu thuật.

    Với tình hình trên, Văn Hậu sẽ bỏ lỡ các trận đấu đầu tiên cùng ĐT Việt Nam tại VL thứ 2 World Cup 2026 và cả chiến dịch Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào tháng 01 năm 2024. Đây thật sự là thông tin dữ với đoàn quân HLV Philippe Troussier bởi cầu thủ thuộc biên chế CAHN được xem là hậu vệ trái số 1 của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

    HLV Thái Lan tự tin thắng Trung Quốc

    Trước trận đấu đầu tiên gặp ĐT Trung Quốc tại VL thứ 2 World Cup 2026, HLV Mano Polking tỏ ra khá lạc quan và tự tin sẽ cùng Thái Lan giành trọn vẹn 3 điểm. Chia sẻ về tình hình nhân sự, chiến lược gia người Đức cho biết: "Trước đây, chúng tôi đã cố gắng lên kế hoạch, chuẩn bị đội hình sẵn sàng nhất và đã chọn ra những cầu thủ sẵn sàng nhất, giỏi nhất. Có thể sẽ có một chút thay đổi so với trước nhưng tôi tin vào sức mạnh của đội này".

    "Đó là điều tốt nhất và tin rằng nếu chúng tôi tập trung và thi đấu tốt, chúng tôi có thể đánh bại Trung Quốc ngay trận đầu tiên”, HLV Mano Polking nói thêm.

    Hồng Duy viết tâm thư xin lỗi

    Sau khi có hành động từ chối bắt tay HLV Vũ Hồng Việt vì bị thay ra giữa chừng ở trận gặp TP.HCM, Nguyễn Phong Hồng Duy đã gặp nhiều chỉ trích từ NHM. Mới đây, cựu hậu vệ của HAGL đã phải lên tiếng xin lỗi. Trên trang cá nhân, anh viết: "Thật ra tình huống là sự bộc phát của cảm xúc thiếu kiểm soát vì niềm say mê trong nghề, vì khát khao được cống hiến, và một phần Duy cũng muốn thi đấu cống hiến trong khát vọng của bản thân dành cho CLB mình đang khoác trên vai màu áo và vì một điều sâu thẳm là Duy đang trong nỗ lực để chứng minh giá trị của bản thân được trở lại khoác áo ĐT Quốc Gia".

    Cầu thủ Premier League đầu quân cho Indonesia; Văn Hậu phải phẫu thuật - Bóng Đá

    Nguyễn Phong Hồng Duy vừa lên tiếng xin lỗi sau hành động không đẹp gần đây tại V-League.

    "Bóng đá là môn tập thể, nên Duy cũng chưa bao giờ đặt cá nhân mình lên trên tập thể. Sau sự việc này, bản thân Duy đã tự răn đe, chấn chỉnh vì Duy hiểu thái độ quan trọng hơn cả trình độ. Duy rất mong người hâm mộ cảm thông chia sẻ cùng Duy khó khăn, áp lực vì Duy cũng là một con người nhỏ bé giữa sân bóng, giữa cuộc đời", Hồng Duy bộc bạch.

    HLV Hà Tĩnh: "Thất bại của chúng tôi thực sự là do trọng tài"

    Phát biểu sau trận đấu giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2023/2024, HLV Nguyễn Thành Công vô cùng tức giận về công tác trọng tài. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ nói về chuyện trọng tài. Tôi luôn cảm thông với trọng tài ở những trận đấu không có VAR. Họ cũng là con người, thời gian suy nghĩ và đưa ra quyết định bị hạn chế. Nhưng trận đấu này có VAR, và tôi đánh giá quá thấp trọng tài điều khiển trận đấu này. Thất bại của chúng tôi thực sự là do trọng tài".

    "Ở tình huống CLB Hà Tĩnh phải chịu phạt đền, cầu thủ Viettel FC đã đẩy sau với cầu thủ của chúng tôi. Còn ở tình huống cuối trận, cầu thủ của chúng tôi đánh đầu ghi bàn, thủ môn đối phương bắt bóng hụt. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng cầu thủ của chúng tôi đã phạm lỗi”, ông thầy quê Nghệ An nhận xét.

    Danh Nguyễn | 14:49 05/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...