MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Liên tục thảm bại, báo Trung Quốc nói lời cay đắng

    10:21 Thứ tư 03/01/2024

    BongDa.com.vn Phong độ của đội nhà gần đây khiến truyền thông Trung Quốc vô cùng bi quan và lo lắng.

    Trong trận đấu giao hữu mới đây, ĐT Trung Quốc gây thất vọng lớn khi để thua Hong Kong với tỷ số 1-2. Đối đầu với đội bóng kém 71 bậc trên BXH FIFA, đoàn quân của HLV Aleksandar Jankovic dù ghi được bàn thắng trước nhưng đã để thua ngược vì nhận đến 3 thẻ đỏ (2 cầu thủ và 1 thành viên ban huấn luyện).

    Sohu nói về ĐT Trung Quốc sau trận thua - Bóng Đá

     ĐT Trung Quốc liên tục khiến người hâm mộ thất vọng.

    Phong độ ĐT Trung Quốc  gần đây thực sự đáng lo ngại, khi trước đó chưa lâu họ từng bị Oman đánh bại 2-0. Nói về những trận thua liên tiếp của đội bóng xứ tỷ dân, tờ Sohu nhận xét: "Asian Cup 2023 có thể coi là dịp để đánh giá về cuộc cạnh tranh 8,5 suất dự World Cup của các đội tuyển ở châu Á. Nếu HLV Jankovic đưa tuyển Trung Quốc vào được đến tứ kết, đó sẽ là một điểm cộng lớn với ông.

    Tuy nhiên nhìn vào thực tế hiện tại, việc giành vé vào tứ kết là rất khó, và muốn tranh 8,5 suất dự World Cup lại càng khó hơn. Tuyển Trung Quốc vừa thua Oman (hạng 9 châu Á), hồi tháng 10 năm ngoái chúng ta cũng thua Uzbekistan (hạng 10 châu Á). Cứ thua thế này sao dám mơ World Cup?" - Soha dẫn lời Sohu.

    Trang báo Trung Quốc tỏ ra bi quan về khả năng đi tiếp của đội nhà tại vòng bảng Asian Cup 2023: "Ba đối thủ ở vòng bảng của tuyển Trung Quốc là Tajikistan, Lebanon và Qatar. Đây là bảng đấu không quá nặng, nhưng với tình hình hiện tại, thật khó để nghĩ tới việc vượt qua vòng bảng. Có lẽ phấn đấu giành được một trận thắng sẽ là mục tiêu thực tế hơn".

    Dương Quang | 09:51 03/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...