MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Lý do khiến Hà Nội FC mất ngôi đầu bảng?

    18:42 Thứ hai 10/04/2017

    BongDa.com.vn Thành Lương phải rời sân từ sớm, cùng với nhiều trụ cột đuối sức những phút cuối trận gặp Sanna Khánh Hoà cho thấy đội bóng thủ đô đang gặp vấn đề về thể lực khi phải căng sức nhiều mặt trận.

    Mùa giải năm nay, Hà Nội FC phải thi đấu song song 2 đấu trường V-League và AFC Cup. Dù vậy, ban lãnh đạo CLB vẫn đặt ra mục tiêu cao ở cả 2 giải đấu, khiến các cầu thủ phải căng sức thi đấu với mật độ lớn. Đồng thời, trong những chuyến làm khách tại AFC Cup các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm phải di chuyển quãng đường dài khiến thể lực dễ bị bào mòn hơn.

     - Bóng Đá

     Rất nhiều trụ cột của Hà Nội FC đang không có được phong độ tốt mùa giải 2017. Ảnh: Duy Anh.

    Tại vòng đấu 12 V-League vừa qua, nhà ĐKVĐ Hà Nội FC có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Sanna Khánh Hoà. Dù có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của Silva, nhưng kết thúc trận đấu Hà Nội FC chỉ rời sân với 1 điểm trước đội bóng phố biển. Trận hoà này chẳng khác nào thất bại khi đội bóng thủ đô để tụt mất vị trí đầu bảng sau vòng đấu này.

    Trước chuyến làm khách tại phố biển Nha Trang, các cầu thủ Hà Nội FC phải di chuyển sang tận Singapore để làm khách tại đấu trường châu lục trước CLB Tampines Rover. Tính cả trận đấu trên đất Singapore, việc phải thi đấu với mật độ dày đặc 4 trận trong vòng 19 ngày, trung bình chưa tới 5 ngày lại phải thi đấu 1 trận khiến thể lực của các cầu thủ Hà Nội FC trong trận đấu với Sanna Khánh Hoà bị ảnh hưởng không ít.

    Tại trận đấu với đội bóng phố biển, các cầu thủ trụ cột của Hà Nội FC tỏ ra suy giảm thể lực rõ rệt, điển hình là việc Thành Lương bị đuối sức và được thay ra ngay ở phút 60. Thể lực giảm sút dẫn đến không kiểm soát được bóng như cách mà Hà Nội FC vẫn thường chơi, cộng với sự mất tập trung của các cầu thủ nơi hàng phòng ngự đã giúp cho Sanna Khánh Hoà có được bàn gỡ ở những phút cuối trận.

     - Bóng Đá

     Việc phải căng sức nhiều mặt trận khiến Hà Nội FC không đảm bảo giữ ngôi đầu ở V-League 2017. Ảnh: Duy Anh.

    Từ việc Thành Lương xuống sức và bị thay ra sớm, HLV Chu Đình Nghiêm đã bóng gió về việc lịch thi đấu dày đặc ảnh hưởng đến thể lực các cầu thủ. HLV của Hà Nội FC chia sẻ: "Thành Lương là một trong những cầu thủ trụ cột, đội bóng phải đấu nhiều mặt trận, chúng tôi vừa làm khách tại Singapore và mới trở về cách đây 3 ngày rồi phải di chuyển nhiều khiến thể lực các cầu thủ không được đảm bảo, đặc biệt là các cầu thủ trụ cột."

    Ở trận đấu với Sanna Khánh Hoà, đội bóng thủ đô vẫn chơi tốt, vẫn kiểm soát bóng và tạo ra những cơ hội liên tiếp với lối đá nhuần nhuyễn đầy chất kỹ thuật của các cầu thủ để rồi vượt lên dẫn bàn trước. Nhưng vấn đề về thể lực đã gián tiếp lấy đi chiến thắng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, chơi không tốt ở những phút cuối cùng sự mất tập trung khiến Hà Nội FC mất đi ngôi đầu bảng.

    Lúc này, Hà Nội FC đang có có hội vượt qua vòng bảng AFC Cup. HLV Chu Đình Nghiêm cần có sự xoay tua đội hình hợp lý để phân bố thể lực cho các cầu thủ để mỗi cầu thủ khi ra sân đảm bảo được thể lực tốt nhất. Nếu cứ tiếp tục tỏ ra đuối sức ở những phút cuối trận, việc Hà Nội FC đánh mất tham vọng ở 1 trong 2 hoặc thậm chí cả 2 đấu trường là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Video tổng hợp Sanna Khánh Hòa 1-1 Hà Nội FC:

    Hữu Việt - Thể thao Việt Nam | 17:50 10/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...